Dấu ấn Mùa hè tình nguyện - Bài 1: Góp sức trẻ làm đẹp quê hương

Trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long năm nay huy động gần 1.000 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia, góp sức trẻ cùng người dân làm nên nhiều công trình ý nghĩa.

Chú thích ảnh
 Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cải tạo khuôn viên trường Mầm non Hoa Lan tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long). 

Chiến dịch không chỉ tạo môi trường thực tiễn để các chiến sỹ tình nguyện thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến, mà còn là dịp để các bạn trẻ hiểu hơn về đời sống xã hội, tích lũy những trải nghiệm quý giá khi được cùng hòa mình vào cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại địa bàn đóng quân.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thực hiện 2 bài viết phản ánh về chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long, những đóng góp và bài học mà các bạn tích lũy được sau chuyến hành trình ghi nhiều dấu ấn của một thời tuổi trẻ.

Bài 1: Góp sức trẻ làm đẹp quê hương 

Chiến dịch Mùa hè xanh luôn được xem là hoạt động để lại nhiều dấu ấn trong hành trình tình nguyện của lực lượng sinh viên. Tạm rời ghế nhà trường, các bạn có những ngày "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", góp sức cùng người dân làm đẹp thêm những vùng quê còn khó khăn. Đặc biệt, với hơn 280 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay càng thêm ý nghĩa khi các bạn được tham gia hoạt động tại 6 xã của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Bằng niềm tự hào được đóng góp sức trẻ thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - người dân thường gọi với tên thân thương là Bác Sáu Dâu (23/11/1922 - 23/11/2022), những chiến sỹ tình nguyện quyết tâm viết tiếp hành trình những ngày xanh, mang khát vọng và tinh thần xung kích để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quê hương nơi Thủ tướng sinh ra ngày càng giàu đẹp.

“Bám” địa bàn làm tình nguyện

Con đường Tha La ở ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm dài gần 2km những ngày qua đã được thay áo mới khi các sinh viên tình nguyện đến phát quang, dọn dẹp và thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường quê với 50 trụ đèn năng lượng mặt trời. Bằng kiến thức, kỹ năng học được trên ghế nhà trường, các sinh viên đã tự tay hỗ trợ người dân lắp đặt tuyến đèn đường này. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã làm người dân địa phương phấn khởi khi việc đi lại được thuận tiện và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Trung Trị cho biết, con đường này trước đây nhà dân ở cách xa nhau nên khó thực hiện tuyến đèn đường, việc đi lại của người dân ban đêm không được thuận tiện. Được sự hỗ trợ từ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương, người dân cũng chung tay góp công, góp của để thực hiện. “Ánh đèn năng lượng mặt trời sáng rực trên tuyến đường làm bà con rất phấn khởi. Có được tuyến đèn đường không chỉ góp phần làm tươi mới diện mạo nông thôn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, an ninh trật tự tại địa phương cũng được đảm bảo”- ông Nguyễn Văn Trung chia sẻ.

Với phương châm “làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ”, hơn 280 sinh viên tình nguyện trên “mặt trận” huyện Vũng Liêm đã có những ngày “bám” địa bàn, cùng nhau ra sức thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống người dân. Những giọt mồ hôi nhễ nhại đã rơi xuống ở các công trình, những đôi tay chỉ quen cầm bút giờ đã dần quen với việc cầm dao, cầm cuốc, cầm xẻng… Dù vất vả nhưng khi nhìn lại thành quả sau thời gian tham gia hoạt động tình nguyện, mỗi bạn trẻ thấy phấn khởi, hạnh phúc hơn khi được góp một phần sức của mình để mang đến những điều kiện sinh hoạt, đi lại tốt hơn cho người dân địa phương.

Sinh viên Hà Mai Cường cho biết, trong thời gian diễn ra chiến dịch, bản thân đã được tham gia các hoạt động như làm đường, xây nhà ở, sửa chữa sân chơi và dạy học cho các em thiếu nhi... Những công việc ban đầu có phần mới mẻ nhưng sau vài ngày cùng làm việc, học hỏi từ bạn bè và người dân địa phương đã cho Cường thêm nhiều kinh nghiệm, biết cách để hoàn thành công việc và đạt hiệu quả tốt nhất. Qua tiếp xúc với người dân địa phương đã cho Cường có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống xã hội bên ngoài ghế nhà trường. Từ những trải nghiệm thực tế này giúp Cường thêm yêu thích hơn công việc tình nguyện, cũng như học thêm nhiều kỹ năng để có thể tích lũy cho việc học tập và công việc sau này.

Triển khai những công trình, phần việc địa phương cần, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, các chiến sỹ tình nguyện Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã chung tay thực hiện nhiều công trình, đóng góp tích cực cho địa phương với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó Trường hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng. Các sinh viên tình nguyện đã xây mới và bê tông hóa 3 tuyến đường nông thôn; xây dựng 1 cầu bê tông; thực hiện 10 km tuyến đường đèn năng lượng mặt trời; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 4 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; phát quang 37 km tuyến đường nông thôn, trồng và chăm sóc hơn 13,5 km tuyến đường hoa. Cùng với đó là các hoạt động trao tặng học bổng, quà, hỗ trợ xe đạp... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em khuyết tật; sơn, sửa 3 khu vui chơi thiếu nhi…

Đặc biệt, đến với chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Vũng Liêm, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình từ nhà trường, các sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã dành một quá trình chuẩn bị, vận động kinh phí cho các hoạt động với mong muốn góp thêm những phần quà nghĩa tình đến với người dân. Sinh viên Hà Mai Cường cho biết: "Chúng em đã dành 2 tuần trước khi tham gia chiến dịch để làm các công việc như: bán móc khóa, kẹp tóc, dây đeo, đồ ăn… để vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Vừa đóng góp sức trẻ, vừa tự tay kiếm được phần kinh phí để hỗ trợ người dân địa phương thực hiện các công trình, chúng em rất tự hào và thấy mình là một phần trong những công trình đó".

Bài học lớn cho Mùa hè xanh thêm ý nghĩa

Chú thích ảnh
 Sinh viên trường Trường Đại học Cửu Long tổ chức lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh huyện Long Hồ (Vĩnh Long). 

Tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Trung hiệp, huyện Vũng Liêm, các sinh viên tình nguyện của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh có dịp được đến tham quan nhà, thắp hương và có những giây phút lắng đọng trước khu mộ của người thân Thủ tướng, nghe những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời. Được nghe, được hiểu nhiều hơn về người chiến sỹ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long, mỗi bạn trẻ như góp nhặt thêm cho mình một phần nhiệt huyết, để cháy hết mình trong chiến dịch Mùa hè xanh trên quê hương Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm.

Sinh viên Nguyễn Khánh Vy cho biết, bản thân rất vinh dự khi là một trong những chiến sỹ có cơ hội được tham quan, sinh sống, trải nghiệm như một người dân tại nơi mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh ra. Khánh Vy chia sẻ: “Nghe kể về Bác Sáu Dân, em cảm thấy biết ơn và ngưỡng mộ vì người đã có nhiều đóng góp cho đất nước và dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn nhớ và dành sự quan tâm cho gia đình. Em và các chiến sỹ ở đây nguyện sẽ noi gương, làm thật tốt nhiệm vụ của mình để mang đến những công trình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”.

Bài học lớn về sự hy sinh, cống hiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nguồn động viên, thúc giục các bạn trẻ nỗ lực hết mình cho chặng đường của chiến dịch. Sự đóng góp dù nhỏ nhưng thiết thực của các chiến sỹ tình nguyện đã góp phần cùng địa phương làm nên những công trình, phần việc ý nghĩa như một lời tri ân của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước.

Sinh viên Trần Minh Anh phấn khởi khi mùa hè xanh đã cho em những trải nghiệm mà khó có thể cảm nhận hết trong những bài học trên giảng đường. Đó là được gần người dân hơn, được trải nghiệm và phục vụ cho cộng đồng. Minh Anh cho biết: “Em cảm thấy vui khi được ở đây cống hiến sức trẻ của mình. Em có thể đi những nơi khác và làm những việc khác, nhưng đặc biệt là khi ở quê hương Bác Võ Văn Kiệt, em cảm thấy sức trẻ và khao khát cống hiến trong em càng cao hơn nữa. Em muốn đem sức trẻ của mình góp phần nâng cao đời sống của bà con. Làm được một điều gì đó dù nhỏ nhưng có ích cho xã hội, có ích cho đời sống người dân nơi đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng em khi tham gia chiến dịch này”.

Chỉ huy phó Chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long Lâm Lê Nhật Tiên cho biết, được tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện Vũng Liêm, thực hiện các công trình nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính là niềm tự hào và là động lực to lớn để chiến sỹ tình nguyện phát huy hết nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Những ngày của chiến dịch là dịp để các sinh viên cùng tìm hiểu về lịch sử, về cuộc sống của người dân nơi đây, nghe và hiểu thêm nhiều hơn về những cống hiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, qua đó hun đúc tinh thần, ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Ở nơi đây, bằng niềm tự hào và biết ơn, các bạn đã nỗ lực hết mình, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết để góp phần mang đến những gì tốt đẹp cho người dân, giúp bà con có điều kiện sống tốt hơn.

Bài cuối: Gom nhiệt huyết, viết tiếp hành trình

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022
Trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022

Tối 26/8, tại Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN