Dập tắt vụ cháy lớn ở Hàng Bồ

Đến 11 giờ ngày 25/12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và quân đội đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cảnh sát phòng cháy nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày tại số nhà 81 Hàng Bồ. Đây là căn nhà 4 tầng của cơ sở chuyên sản xuất hương thơm gia truyền Thanh Hương. Lửa bùng phát từ tầng 2 sau đó nhanh chóng lan lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Khói đen bốc lên mù mịt khiến người dân phố Hàng Bồ và xung quanh đó hoảng loạn.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy, sau đó tăng cường thêm 3 xe cùng các phương tiện cứu hỏa chuyên nghiệp đến hiện trường khoanh vùng, dập lửa, khống chế đám cháy, không để lây lan sang khu vực xung quanh.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng điều động thêm 2 xe đến hiện trường phối hợp cùng hàng trăm cảnh sát chữa cháy, dân phòng, cảnh sát khu vực tham gia dập lửa. đồng thời tổ chức di chuyển người và đồ đạc của một số nhà dân xung quanh số nhà 81 Hàng Bồ ra ngoài để đề phòng hỏa hoạn lan rộng.

Việc khống chế “bà hỏa” gặp khá nhiều khó khăn do cháy lớn, nơi xảy ra hỏa hoạn lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khu vực cháy trong trung tâm phố cổ, thu hút người dân hiếu kỳ đứng xem, cản trở các phương tiện cứu hỏa. Sau những nỗ lực của lực lượng chữa cháy, đến 10 giờ 20 phút, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế không để lan rộng. Và đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Cháy lớn tại phố Hàng Bồ ở Hà Nội
Cháy lớn tại phố Hàng Bồ ở Hà Nội

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào khoảng 9 giờ ngày 25/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN