Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh vùng cao A Lưới

Trong 2 ngày 26 - 27/6, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại cụm thi số 33, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thứ trưởng lắng nghe báo cáo tình hình kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Bài, huyện Hương Thủy.

Đoàn đã đến kiểm tra tại 4 điểm thi bao gồm: Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện A Lưới), trường Trung học phổ thông A Lưới (huyện A Lưới), trường Trung học cơ sở Chu Văn An (thành phố Huế) và trường Trung học phổ thông Phú Bài (thị xã Hương Thủy).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao cơ sở vật chất khang trang, thoáng mát; tình hình an ninh trật tự tốt tại các điểm thi. Qua lắng nghe Tiến sỹ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, báo cáo tình hình thi 2 ngày qua tại cụm thi số 33, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận sự nghiêm túc, đảm bảo quy chế thi tại các điểm thi, đồng thời nhắc nhở, động viên các cán bộ coi thi cần phát huy và làm tốt hơn nữa những quy chế mà Bộ đã đề ra, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và công bằng.

Đặc biệt, tại 2 điểm thi thuộc vùng núi huyện A Lưới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã ân cần thăm hỏi về tình hình ăn nghỉ của các cán bộ, giáo viên coi thi. Thứ trưởng nhấn mạnh cần hỗ trợ, đảm bảo điều kiện tốt nhất về đi lại và nghỉ ngơi cho các thí sinh vì A Lưới là vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng đường bộ còn nhiều khó khăn đi lại.


Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.474 thí sinh đăng ký dự thi với 32 điểm thi, 535 phòng thi đặt tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi 25-26/6, cụm thi số 33 diễn ra an toàn và đúng quy chế, tỷ lệ dự thi cao đạt trên 99%; có 3 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi tại Thừa Thiên - Huế.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Những thí sinh 'đặc biệt' nhất trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018
Những thí sinh 'đặc biệt' nhất trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đắc Lua được xem là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Đồng Nai, hầu hết học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để tự di chuyển đến địa điểm thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN