Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân các vùng xung yếu

Ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI) đang tiến vào khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra cầu gỗ Phú Kiểng, phường Tây Nha Trang. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Tổ trưởng, đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các khu vực xung yếu thuộc các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và Bắc Nha Trang. Tại mỗi điểm kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu chính quyền địa phương tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an toàn, khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân ở lại các lồng bè hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Các lực lượng trực tại cơ sở phải túc trực 24/24 giờ, tổ chức chốt chặn nghiêm ngặt tại các khu vực ngầm, tràn, vùng trũng thấp, không để người dân qua lại khi mực nước dâng cao. Mọi phương án sơ tán, ứng cứu phải được chuẩn bị kỹ, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là”.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ đạo các phường bố trí phương tiện cơ giới, ca-nô sẵn sàng cơ động cứu hộ, hỗ trợ di dời người dân trong trường hợp thời tiết chuyển biến xấu; đồng thời yêu cầu các lực lượng cứu hộ, công an, quân sự và y tế tăng cường phối hợp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có hơn 24.800 nhân khẩu thuộc 6.412 hộ dân ở ven biển và vùng xung yếu nằm trong diện cần sơ tán. Ngoài ra, 237 vị trí có nguy cơ sạt lở với gần 27.800 nhân khẩu đã được rà soát kỹ lưỡng. Các địa phương hoàn tất việc di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn trong ngày 6/11.Trên biển, toàn tỉnh hiện có 6.353 tàu thuyền; trong đó; 160 phương tiện còn hoạt động ven bờ với 1.131 lao động. Tất cả đã được thông tin, hướng dẫn quay về nơi tránh trú an toàn. 3.782 bè nuôi trồng thủy sản với hơn 134.000 lồng và gần 8.300 lao động đã hoàn tất sơ tán lên bờ. Chính quyền các địa phương ven biển kiên quyết không để người dân ở lại trên các bè, lồng nuôi khi bão đổ bộ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, gần 20.000 ha lúa và hơn 57.800 ha cây trồng đã được thu hoạch sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. 368 trang trại chăn nuôi lớn đã hoàn tất biện pháp chằng chống chuồng trại, dự trữ thức ăn, vật tư phòng bệnh. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang được vận hành điều tiết an toàn; dung tích 53 hồ thủy lợi đạt khoảng 528/752 triệu m³, tương đương 77%.

Lực lượng vũ trang tỉnh, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, y tế... với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã được bố trí tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tại Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Đại tá Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão, chỉ đạo gia cố doanh trại, củng cố công trình, chuẩn bị đầy đủ phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Đại tá Phan Thăng Long, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cũng đã kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, cửa sông; đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn.

Công tác bảo đảm an toàn đô thị được khẩn trương triển khai. Các đơn vị đô thị, công trình công cộng tổ chức chặt tỉa cây xanh, thu dọn vật cản, gia cố bảng hiệu, nắp cống. Nhiều tuyến đường như Trần Phú, 2/4, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tất Thành… được bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 20 - 70mm, riêng Khánh Vĩnh đạt 73,8mm; dự báo đến sáng 7/11 lượng mưa có thể lên 200 - 250mm, nguy cơ ngập úng vùng trũng, sạt lở đất khu vực đồi núi.Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho toàn bộ trường học trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ hai ngày 6 và 7/11; các đơn vị du lịch tạm dừng hoạt động đưa đón khách ra đảo, tàu du lịch trên vịnh Nha Trang. Công tác tuyên truyền, cảnh báo được tăng cường trên các phương tiện truyền thông và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hướng dẫn người dân dự trữ nhu yếu phẩm, đề phòng mưa lũ, gió mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ sáng 6/11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định địa phương luôn bám sát phương châm “chủ động, từ sớm, từ xa”, triển khai quyết liệt các giải pháp theo phương án ứng phó đã được duyệt, kiên quyết không để người dân ở lại nơi mất an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Các lực lượng ứng trực sẵn sàng 24/24 giờ, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tại Đắk Lắk, trước thời điểm bão số 13 đổ bộ vào đất liền, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ven biển đã khẩn trương di dời toàn bộ người dân ở vùng trọng yếu đến địa điểm bảo đảm và ngư dân đang nuôi trồng thủy sản trên lồng bè vào đất liền an toàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an hỗ trợ đưa người bệnh đến nơi an toàn tại phường Xuân Đài. Ảnh: Tường Quân/ TTXVN

Tại tổ dân phố Phước Lý (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân của tổ dân phố và các khu vực lân cận đã được di dời đến nhà sinh hoạt văn hóa an toàn. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm để người dân sinh hoạt, ăn uống trong thời gian diễn ra bão.

Bà Nguyễn Thị Nhị (tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu) chia sẻ: Nhà bà ở sát biển. Những ngày qua, sóng biển dữ dội nguy hiểm ngôi nhà khiến bà hết sức lo lắng. Chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xe chở bà và gia đình di dời đến nơi an toàn. Ở tại nhà văn hóa của tổ dân phố, bà rất yên tâm.

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư tổ dân phố Phước Lý cho biết, hiện địa phương có 17 hộ dân với tổng cộng 41 nhân khẩu sát biển có nguy cơ bị ảnh hưởng triều cường đã được sơ tán, di dời đến 2 địa điểm an toàn là nhà văn hóa tổ dân phố và một nhà hàng trên địa bàn. Tại đây, người dân được hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để yên tâm tránh bão.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, trong chiều tối 5/11, địa phương đã di dời 92 hộ dân với khoảng 336 nhân khẩu tại 4 tổ dân phố gồm: Dân Phú 2, Từ Nham, Phước Lý, Vịnh Hòa có nguy cơ ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều hộ dân khác đã đến nhà người thân, trường học, nhà nghỉ để tránh bão. Tại các điểm tránh trú, người dân sinh hoạt bình thường và yên tâm khi bão đổ bộ.

Thông tin từ UBND xã Xuân Cảnh, trong ngày 6/11, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng vận động di dời 50 hộ dân với 149 nhân khẩu đến nơi ở an toàn. Riêng tại thôn Hòa An, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, 29 hộ dân với 68 nhân khẩu cũng đã được đưa đến điểm tránh trú tập trung.

Tại phường Xuân Đài, chính quyền địa phương đã phân công 11 tổ công tác đến hỗ trợ 11 khu phố trên địa bàn, đặc biệt vận động hơn 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu sẵn sàng sơ tán. Trong đó, nhiều hộ được bố trí xen ghép tại nhà dân kiên cố, số còn lại tập trung tại trường học, trụ sở và khách sạn an toàn. Đến 11 giờ ngày 6/11, phường đã hoàn tất việc di dời các hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Các tổ công tác cũng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kê cao đồ đạc, di chuyển người già và trẻ nhỏ trước khi bão đổ bộ.

Toàn khu vực vịnh Vũng Rô hiện có hơn 600 lồng bè với khoảng 1.200 nhân khẩu sinh sống, nuôi trồng thủy sản. Từ ngày 5 và 6/11, các lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã thành lập 2 tổ công tác, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, cảnh báo ngư dân chủ động ứng phó bão số 13. Đến 12 giờ ngày 6/11, toàn bộ ngư dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè tại đây đã hoàn thành việc gia cố chắc các lồng tôm hùm rồi tranh thủ vào bờ an toàn trước khi bão đổ bộ vào.

Trong chiều 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đi kiểm tra công tác vận động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Ô Loan và một số khu vực lân cận. Lãnh đạo tỉnh đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn theo phương án đề ra, tuyệt đối không vì bất kỳ lý do nào để người dân ở lại trong vùng nguy hiểm.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công điện khẩn yêu cầu chính quyền địa phương tại các xã: Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Ô Loan, Xuân Lãnh, Đông Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Vân Hòa, Tây Sơn, Hòa, Suối Trai; các phường: Xuân Đài, Sông Cầu tiến hành sơ tán, di dời dân đang lưu trú tại các nhà ở cấp 4, nhà không kiên cố đến nơi an toàn hoàn thành trước 13 giờ ngày 6/11/2025. Theo báo cáo của các địa phương, đến chiều 6/11, toàn bộ người dân vùng trọng yếu đã được di dời đến nơi an toàn.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Đặc khu Trường Sa bảo đảm an toàn khi bão số 13 đổ bộ 
Đặc khu Trường Sa bảo đảm an toàn khi bão số 13 đổ bộ 

Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, đến chiều 6/11, toàn bộ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã cơ bản khắc phục xong hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN