Đắk Lắk: Di dời thêm nhiều người dân vùng lũ nhưng vẫn còn nhà dân bị cô lập

Trong chiều tối 20/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị cứu nạn, cứu hộ đã nỗ lực ứng cứu, di dời thêm nhiều người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân tại các xã, phường phía Đông của tỉnh vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Công tác cứu hộ trong đêm gặp nhiều khó khăn do nước lũ ở mức cao.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ kịp thời sơ tán một em nhỏ vùng ngập lụt ở phường Tuy Hoà, Đắk Lắk chiều tối 20/11. 

Tại phường Tuy Hòa, trong chiều tối 20/10, lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương vẫn tiếp tục có mặt tại những vị trí ngập sâu để ứng cứu, di dời thêm hàng trăm hộ dân tại Khu phố 9, Phước Khánh, Đông Hòa, Đông Bình… đến nơi an toàn. Nhiều người già và trẻ em được lực lượng đến nhà đưa lên ca nô về các điểm cao ráo gần trung tâm phường.

Tuy nhiên, tại các khu phố trên vẫn còn nhiều hộ dân có nhà bị ngập sâu trong nước lũ chưa được di dời. Tại khu phố Đông Bình có một trường hợp sản phụ chuyển dạ. Lực lượng chức năng đã triển khai ca nô ngay trong đêm để ứng cứu. Xe cứu thương cũng đã có mặt để kịp thời giúp người dân. Tuy nhiên, do trời tối, nước lũ vẫn ở mức cao và chảy xiết, ca nô của các lực lượng không thể tiếp cận vị trí. Trao đổi qua điện thoại, trường hợp sản phụ trên đã tạm ổn. Lực lượng chức năng ứng trực chờ trời sáng để đưa sản phụ đến bệnh viện.

Trong chiều tối 20/11, nhiều xã, phường thuộc hạ lưu sông Ba như: Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1… vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Hàng trăm hộ dân có nhà bị ngập sâu từ 1 - 2m, nhiều trường hợp nhà ngập đến nóc, cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng các địa phương vẫn đang nỗ lực huy động nhân lực, phương tiện để di dời người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Võ Bá Đạt cho biết, trong chiều tối 20/11, nước lũ đã giảm nhưng vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập nhà. Lực lượng chức năng của xã cũng đã di dời hàng trăm hộ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện xã không có thiệt hại về người, còn tài sản thì chưa thể thống kê được.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán một cụ già tại phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk) đến nơi an toàn. 

Đối với vụ việc 100 can axit Sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa (nằm trên địa bàn xã Sơn Thành) bị cuốn trôi, UBND xã đã kịp thời thông báo đến người dân đây là axit đặc biệt nguy hiểm. Đồng thời đề nghị người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý. Hiện đã có thông tin người dân nhặt được 1 can, địa phương đang cử lực lượng kiểm tra.

Ghi nhận trong chiều tối 20/11, Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Bình Kiến bị ngập lụt, chia cắt giao thông. Hàng trăm phương tiện phải tạm dừng di chuyển xếp thành hàng dài hơn 2 km trên tuyến đường này. Nhiều hành khách tìm đến các khách sạn, nhà nghỉ, cây xăng để tá túc. Nhiều đội thiện nguyện đã có mặt để hỗ trơ nhu yếu phẩm, lượng thực cho hành khách.

Báo cáo từ UBND tỉnh Đắk Lắk, hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ lúc 19 giờ 30 phút ngày 20/11 có mực nước hồ 105,96m. Lưu lượng nước về hồ 6.310 m3/s. Lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 150 m3/s. Lưu lượng nước xả qua tràn 6.100 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du 6.250 m3/s. Công ty đang vận hành lưu lượng xả xấp xỉ với lưu lượng về nhằm duy trì mực nước hồ quanh mực nước lũ thiết kế 105,96m.

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 19 giờ ngày 19/11 đến 19 giờ ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 330m. Phạm vi ngập lụt trên diện rộng tại khu vực trũng thấp thuộc các xã: Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Suối Trai, Ea Ly, Ea Bá, Đức Bình, Sông Hinh, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phuớc, Đồng Xuân, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Ea Phê, Ea Kly, Tân Tiến, Vụ Bổn, Krông Bông, Hòa Sơn, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Nam Kar, Ea Na, Hòa Phú, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Bung, Ia Lốp, Ea Rốk, Ea R'vê, Ea Nuôl, Ea Wer và các phường: Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa, Hòa Hiệp, Xuân Đài, Sông Cầu, Bình Kiến.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dùng ca nô di dời người dân vùng ngập lũ ở phường Tuy Hoà (Đắk Lắk) trong đêm. 

Độ sâu ngập lụt lớn nhất tại khu vực phía Đông của tỉnh trong đô thị từ 1,5 – 2,5m; phía Tây của tỉnh trong đô thị từ 0,5 - 1m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tại do ngập lụt: cấp 4.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt
Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt

Chiều 20/11, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt trong những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN