Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Ngày 16/5, tại chùa Quan Âm (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang; cùng đông đảo tăng ni, phật tử, du khách thập phương.


Toàn cảnh Đại lễ Phật đản.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - dương lịch năm 2016, kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năm Giáo hội tổ chức nhiều sự kiện lớn như Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2016), tổ chức diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng ASEAN. Đặc biệt, đúng dịp phật tử và đồng bào cả nước hân hoan chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm phật.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc thông điệp của Phật đản Phật lịch 2560 của Đức Pháp chủ hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử không ngừng tinh tiến tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ, gìn giữ truyền thống pháp môn tu tập tinh hoa của Phật giáo Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số... góp phần xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Trao tặng lẵng hoa của Văn phòng Tỉnh ủy cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao tặng 40 suất quà cho các hộ đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Hà Giang.


Tại đại lễ, các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.


Trong khuôn khổ của Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã trao 40 suất quà cho các hộ đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Hà Giang.

Tin, ảnh: Tâm Phúc
Chung tay bảo vệ môi trường mừng đại lễ Phật đản
Chung tay bảo vệ môi trường mừng đại lễ Phật đản

Tại Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560 diễn ra ngày 15/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định đã kêu gọi các tăng ni, phật tử chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm cho môi trường xung quanh xanh, sạch và đẹp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN