Đại lễ Phật đản 2023: Thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo tại Cần Thơ

Sáng 31/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tại chùa Khánh Quang. 

Tại các nơi đến thăm như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tại chùa Khánh Quang ở phường Tân An, Tịnh xá Ngọc Minh và chùa Quan Âm ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã trân trọng chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni, phật tử, các tổ chức, cơ sở phật giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết qua hơn hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng bào phật tử trên cả nước cũng như thành phố Cần Thơ đồng lòng theo Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước với tinh thần “Đạo pháp an dân”, góp phần giữ gìn truyền thống, đạo đức của dân tộc Việt Nam, tạo ra của cải vật chất góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, thay mặt đoàn phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023 tại Tịnh xá Ngọc Minh. 

Tại Cần Thơ, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhân dân thành phố đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, tinh thần cần cù lao động, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023. Trong kết quả trên có vai trò đóng góp rất lớn của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng bào phật tử trên địa bàn thành phố tiếp tục sống “Tốt đời đẹp đạo”. Bên cạnh làm tốt vai trò, trách nhiệm của công dân, của người phật tử, cần hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, chung sức giữ gìn sự đoàn kết, phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa, giúp thành phố thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết đề ra; xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, tạo động lực phát triển chung cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà tại Chùa Quan Âm và Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ, Trụ trì Chùa Quan Âm. 

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Quận ủy Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn các cơ sở Phật giáo cũng tặng quà cho các Hòa thượng, các vị chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Đại lễ Phật đản 2023: Đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Đại lễ Phật đản 2023: Đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 30/5, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các cơ sở tự viện trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN