Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu

Dự báo đêm nay và ngày mai (24/8) dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sóng lớn, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông, gây mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo cho các vùng ngày 23/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Bắc Bộ tiếp tục có mưa to
Bắc Bộ tiếp tục có mưa to

Do gió Tây Nam mạnh ở phía Nam, vùng áp thấp mới hình thành giữa Biển Đông nối với dải hội tụ ngang qua Bắc Bộ, nên hôm nay (23/8) dải hội tụ này sẽ dịch xuống phía Nam kéo vùng mưa mở rộng xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có thể có mưa vừa và mưa to, lượng mưa từ 20-50mm, đề phòng dông sét và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN