Đại hội IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tiếp nối hành trình tri ân

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030 với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho khoảng 10.000 hội viên trong cả nước.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ 2020–2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam nhấn mạnh: Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu. Cả nước hiện vẫn còn khoảng 530.000 liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin, trong đó hơn 180.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, nhiều người còn nằm lại ở các chiến trường xưa trên đất Việt Nam, Lào và Campuchia. Đó là nỗi đau dai dẳng của hàng trăm nghìn gia đình, đặc biệt là những người mẹ, người vợ đã mòn mỏi chờ đợi suốt cả cuộc đời.

Chú thích ảnh
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thông tin về Đại hội.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hội HTGĐLS Việt Nam được tổ chức theo Quyết định số 11938 ngày 1/12/2025 của Bộ Nội vụ, nhằm tổng kết nhiệm kỳ III (2020–2025), xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới và kiện toàn tổ chức, nhân sự để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong bối cảnh chất lượng mẫu hài cốt giám định ADN suy giảm, thay vì dàn trải nguồn lực vào việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo nhóm mộ, Hội chủ động chuyển trọng tâm sang công tác thu thập, khớp nối, rà soát và đính chính thông tin liệt sĩ trên bia mộ tại các nghĩa trang. Cách làm này không chỉ góp phần trả lại đúng tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ đã hy sinh, mà còn đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Song song với đó, Hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có nhu cầu di chuyển hài cốt về quê hương an táng. Trước yêu cầu chính đáng và ngày càng gia tăng từ cơ sở, Hội đã chủ động làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa và miễn phí vé cho hai thân nhân đi cùng. Giải pháp nhân văn này đã tháo gỡ khó khăn về chi phí, đi lại cho nhiều gia đình, nhất là ở các địa phương xa, được dư luận xã hội và thân nhân liệt sĩ đánh giá cao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tri ân liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay.

Trong 5 năm qua, Hội đã thu thập, khớp nối và đề nghị đính chính đầy đủ thông tin trên 589 bia mộ liệt sĩ; hỗ trợ giám định ADN miễn phí 325 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân, xác định danh tính cho 77 trường hợp, trong đó 33 trường hợp xác định chính xác liệt sĩ. Hội cũng hỗ trợ 917 lượt gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng nhiều hình thức, trong đó riêng hai năm 2024–2025 đã tổ chức vận chuyển miễn phí hơn 40 hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Hội tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó, Hội đã tư vấn chính sách và tìm kiếm liệt sĩ cho hơn 13.800 lượt thân nhân; công bố gần 16.800 thông tin liệt sĩ trên website trianlietsi.vn và các phương tiện thông tin đại chúng; đề nghị công nhận 11 trường hợp liệt sĩ. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đạt kết quả quan trọng, với việc tiếp nhận 21 tập hồ sơ mộ liệt sĩ từ các cựu chiến binh Mỹ, 20 hồ sơ chiến tranh từ Đại học Texas và phối hợp ứng dụng radar xuyên đất trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Song song với đó, công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Tổng nguồn lực xã hội vận động trong nhiệm kỳ III ước đạt gần 91 tỷ đồng, dùng để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quà tri ân, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Hội và các tổ chức hội cũng tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai với giá trị vật chất hàng chục tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã thành lập mới các tổ chức tại Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Quảng Ninh; phát triển 37 chi hội, 43 đơn vị liên kết. Các chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ qua Tổng đài 1400 và tài khoản 2707 đạt kết quả hơn 16,8 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại được triển khai bài bản, đúng nguyên tắc, mở ra hướng mới trong khai thác thông tin mộ liệt sĩ từ phía cựu chiến binh và các tổ chức quốc tế.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội HTGĐLS Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và chính quyền hai cấp. Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra gồm: Hỗ trợ xác định danh tính 600–700 liệt sĩ; di chuyển 450–500 hài cốt liệt sĩ về quê hương; xây dựng 200 nhà tình nghĩa, nâng cấp 400 nhà; vận động mỗi năm từ 18–25 tỷ đồng cho hoạt động tri ân; phát triển thêm ít nhất 5 Hội cấp tỉnh, kết nạp 2.000 hội viên mới.

Hội cũng đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; đảm bảo công khai, minh bạch tài chính; giữ vững đoàn kết, đạo đức của người làm công tác tri ân liệt sĩ.

Với hành trình 15 năm bền bỉ và những kết quả đã đạt được, Hội HTGĐLS Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của thân nhân liệt sĩ, là cầu nối nghĩa tình giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, tập trung vào những việc làm thiết thực như: tham gia xác minh, kết nối thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm, quà tri ân; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thân nhân liệt sĩ, làm cầu cho các địa phương ở miền tây Nam bộ. Những kết quả đó không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do chiến tranh để lại, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho xã hội được bình yên hơn qua công tác tri ân; lan toả mạnh mẽ giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ IV, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và chủ trương chính sách với thân nhân liệt sĩ; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là đối với thế hệ trẻ; Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ thân nhân liệt sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; lựa chọn đúng đối tượng, đúng việc, công khai, minh bạch, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của thân nhân gia đình liệt sĩ, là niềm tin của doanh nghiệp đóng góp tri ân.

Củng cố tổ chức Hội , phát triển hội viên đúng với tôn chỉ, mục đích, và quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; phối hợp lập danh sách liệt sĩ từng tỉnh để vào nơi trang trọng để thờ cúng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, xác minh thông tin.

Tiếp tục mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để huy động thêm nguồn lực cho hoạt động tri ân.

Phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam sắp xếp nơi thờ cúng liệt sĩ tại các chùa, có bài vị, có bảng vàng: Tổ quốc ghi công – nhằm phát huy vai trò của Phật giáo “Hộ quốc, an dân”.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam lần thứ IV.

Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ (2025-2030). Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ (2025-2030).

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Từ nay đến năm 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ
Từ nay đến năm 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN