Đà Nẵng quy hoạch tuyến tàu điện ngầm

Khu vực phía trước Nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu) sẽ được chọn làm ga chính. Từ đây, tuyến tàu điện ngầm sẽ lên ngã ba Huế và các nhánh dài khoảng 10km về phía nam thành phố.

 

Ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng vào cuối năm, thành phố sẽ xây dựng tàu điện ngầm.

 

Khu vực trước Nhà hát Trưng Vương sẽ là ga chính của tàu điện ngầm tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Khu vực trước Nhà hát Trưng Vương dự kiến là ga chính của tàu điện ngầm tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

 

Khu vực phía trước Nhà hát Trưng Vương (đường Hùng Vương, quận Hải Châu) sẽ được chọn làm ga chính của tàu điện ngầm. Từ đây sẽ có một tuyến ngầm lên ngã ba Huế và các nhánh dài khoảng 10km về phía nam thành phố, quận Liên Chiểu… Các tuyến này sẽ được bố trị trạm dừng, trong đó có một trạm dừng tại công viên 29/3, nơi đang được xây dựng bãi đỗ xe ngầm đầu tiên tại thành phố này.

 

"Nguồn vốn xây dựng tàu điện ngầm dự kiến do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, diện tích quy hoạch đang được tính toán cụ thể. Đây là một bước đi trước, đón đầu tương lai nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe ở Đà Nẵng như đang diễn ra ở các thành phố lớn", ông Hùng nói.

 

Trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng cũng quy hoạch dự án xe buýt nhanh Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam), cầu đi bộ qua sông Hàn, phát triển sân bay Nước Mặn thành sân bay dịch vụ du lịch…

 

 

Theo vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN