Cứu thành công 48 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, vào 8 giờ ngày 18/4, tàu cứu hộ cứu nạn của Hải đội 2 đã lai dắt thành công tàu cá cùng 48 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào ngày 17/4 khi đang trên hải trình vào bờ, do sóng to và gió lớn tàu cá QNa 90749TS (công suất 750CV) do ông Huỳnh Quốc Việt (sinh năm 1977), trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm Thuyền trưởng đã bị chết máy và trôi dạt trên biển ở vị trí cách cửa An Hòa, đảo Lý Sơn, khoảng hơn 20 hải lý. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 48 thuyền viên.

Nhận được lệnh điều động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, lúc 16 giờ ngày 17/4, Hải đội 2 đã điều tàu BP43-1101 cùng 9 thành viên xuất bến đi cứu hộ, cứu nạn. Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, tàu BP43-1101 đã nhận được tín hiệu và tiếp cận tàu cá gặp nạn, tiến hành lai dắt tàu về bờ. Do trên biển có gió mạnh, sóng lớn nên tàu Hải đội 2 đã lai dắt tàu bị nạn về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) vào lúc 22 giờ cùng ngày. Sau đó, tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục lai dắt tàu cá theo hướng cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Đến 8 giờ  ngày 18/4, toàn bộ 48 thuyền viên và phương tiện bị nạn đã cập cảng Kỳ Hà an toàn.


Trần Tĩnh (TTXVN)
Cứu nạn kịp thời 4 thuyền viên bị kiệt sức do chìm tàu trên biển
Cứu nạn kịp thời 4 thuyền viên bị kiệt sức do chìm tàu trên biển

Sáng 18/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) cho biết vừa cứu nạn kịp thời 4 thuyền viên bị kiệt sức do chìm tàu trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN