Cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn ở khu vực đảo Cô Tô

Ngày 9/10, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn khi vớt cá nổi ở khu vực đảo Cô Tô.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 8/10, tàu sắt dài 21m, rộng 4,2m (chưa đăng kiểm) do ông Vũ Quang Triệu (sinh năm 1975, trú tại Tổ 8, Khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi vớt cá nổi đã bị đắm ở khu vực phía Nam đảo Cô Tô nhỏ. Lúc này, tàu có 4 người.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã Thanh Lân tổ chức cứu vớt và đưa được 4 ngư dân vào bờ an toàn.

Sau khi đưa vào bờ an toàn, 4 ngư dân đã được kiểm tra y tế, chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đức Hiếu (TTXVN)
Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị
Vùng 4 Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ huyện đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị

Chiều 7/10, tại Quân cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân Lê Văn Mười là thuyền viên trên tàu cá QNg 95579 TS, bị bệnh trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương, để tiếp tục việc điều trị. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN