Cứu sống cháu bé hẹp khí quản bẩm sinh hiếm gặp

Bệnh viện Tim Hà Nội đã điều trị thành công một ca mắc bệnh tim bẩm sinh kết hợp với hẹp khí quản. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và được ra viện trong tháng 6 vừa qua.

Theo Thạc sĩ Ngô Chí Hiếu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại - Bệnh viện Tim Hà Nội, đây là trường hợp hẹp khí quản bẩm sinh rất hiếm gặp.

Bệnh nhân là cháu Bùi Minh L, 4 tháng tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cháu bị sinh thiếu tháng, cân nặng 2kg, có biểu hiện khó thở và đã được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do bệnh không thuyên giảm, cháu đã được gia đình chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội để điều trị. Qua hội chẩn đã chẩn đoán cháu bị bệnh kênh nhĩ thất thể trung gian, tăng áp động mạch phổi kèm viêm phổi.

Ngày 1/4, bệnh viện đã quyết định phẫu thuật sửa toàn bộ van nhĩ thất trái, khâu nếp gấp lá van (Fente) trước, khâu thu hẹp vòng van sau. Sau đó, cháu tiếp tục được chăm sóc điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại. Khi phát hiện thấy cháu vẫn tiếp tục có biểu hiện ho, khó thở, các bác sĩ gửi cháu đi Bệnh viện Nhi Trung ương để soi phế quản và chụp CT 64 dãy đã phát hiện cháu bị hẹp khí quản bẩm sinh. Đoạn hẹp ở sụn khí quản số 3- 4 - 5 sâu trong lồng ngực rất khó can thiệp ngoại khoa, chỉ điều trị nội khoa.

Cháu được điều trị các loại kháng sinh, chống viêm, chống co thắt. Vì đoạn hẹp khí quản ở sâu nên các bác sĩ đã sử dụng xông có kích thước nhỏ để đưa vào sâu hút đờm nhiều lần kết hợp với vỗ rung phổi để long đờm trong khi cháu vẫn phải thở máy.

Các bác sĩ và điều dưỡng viên của bệnh viện đã nghiên cứu sử dụng thuốc điều trị và chăm sóc tận tình chu đáo với việc đặt xông dẫn lưu, hút đờm, thở máy không xâm nhập tạo áp lực dương sau khi rút ống nội khí quản, vừa không gây nhiễm trùng đường thở, lại vừa giúp cháu bé nhanh chóng ổn định sức khỏe.

Sau 1 tháng rưỡi điều trị tích cực kết hợp thở máy, cháu đã được rút ống thở và ra viện. Hiện nay, hàng tuần, cháu vẫn đến Khoa để kiểm tra sức khỏe.


Tuyết Mai
Cứu sống 3 bệnh nhân ngộ độc do ăn nhộng ve sầu
Cứu sống 3 bệnh nhân ngộ độc do ăn nhộng ve sầu

Sau gần 1 tuần hôn mê, phải thở bằng máy vì ngộ độc do ăn nhộng ve sầu, hai bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tỉnh lại và có thể tự thở vào ngày 29/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN