Cứu sống bệnh nhân hai lần 'thập tử nhất sinh'

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống bà Nhữ Thị Nhài (69 tuổi, trú tại tổ 23 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) sau hai lần cực kỳ nguy kịch do nhồi máu cơ tim.

Đây là một trường hợp bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, đặc biệt, do tuổi cao, khi vào viện bệnh nhân lại trong tình trạng sốc rất nặng. Hiện tại, sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn được cháo và đã giao tiếp bình thường.

Thạc sỹ Nguyễn Song Hào, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết: Bệnh nhân vào viện lúc 17 giờ 30 ngày 29/1/2014 (tức 29 Tết Giáp Ngọ), trong tình trạng lơ mơ, mệt lả, da tái lạnh, nổi vân tím, đau tức ngực trái, mạch rất yếu, huyết áp khó đo. Ngay lập tức, kíp trực do bác sỹ Nguyễn Văn Chúc làm trưởng kíp đã nhanh chóng chẩn đoán là sốc do nhồi máu cơ tim sau dưới và tiến hành cấp cứu hồi sức nội khoa theo phác đồ của Hội tim mạch và hồi sức Việt Nam.

Sau đó khoảng 2 giờ huyết áp không lên được nhưng nếu chuyển tuyến trên ngay thì rất dễ tử vong trên đường đi. Ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện tím tái rồi ngừng tim. Các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ một cách tích cực, sau 30 phút, tim bệnh nhân mới đập trở lại. Lúc này các thầy thuốc giỏi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiến hành hội chẩn và quyết định để bệnh nhân cấp cứu tại khoa bằng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở bằng máy, đặt Catether tĩnh mạch trung tâm, dùng các loại vận mạch liều rất cao..., nên có tiến triển tích cực.


Tuy nhiên, trong đêm đó bệnh nhân lại thêm một lần ngừng tim nữa, nhưng bằng tài năng và lòng nhiệt tình của thầy thuốc, bệnh nhân đã được cứu sống.


Đức Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN