Cứu sống bé gái dân tộc Stiêng uống nhầm thuốc trừ sâu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Điểu Thị Phên (sinh năm 2001, dân tộc Stiêng, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) nhập viện do uống phải thuốc trừ sâu.

Bệnh nhân Phên được chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bình Phước từ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. Khi nhập viện, bệnh nhân nôn, sốt nhẹ, da nóng, khô miệng, bụng đau dữ dội, viêm loét đường tiêu hóa. Trước khi chuyển lên tuyến trên, bé Phên đã được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng xúc ruột, vì vậy Khoa Nhi tiến hành truyền dịch, cho bệnh nhân uống than hoạt tính, bệnh nhân được cho ăn qua đường tĩnh mạch.

Theo chị Điểu Thị Cước - mẹ của bệnh nhân, khoảng 6 giờ ngày 2/6, bé Phên cùng mẹ đi rẫy như thường ngày. Khoảng 1 tiếng sau chị Cước phát hiện con gái bị nôn dữ dội, mặt mũi xanh xao. Sau khi biết con gái uống phải thuốc trừ sâu, chị Cước cùng gia đình lập tức đưa bé Phên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng.

Hiện tại, bé Phên đã qua cơn nguy hiểm, tính mạng an toàn. Các bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị giúp bé nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.



Đậu Tất Thành (TTXVN)
Cứu bé trai uống nhầm thuốc tăng trưởng cao su
Cứu bé trai uống nhầm thuốc tăng trưởng cao su

Bệnh nhi Trần Minh Hoàng (10 tuổi), ở xã Tân Lập, tỉnh Bình Phước nhập viện vì uống nhầm thuốc kích thích tăng trưởng cao su đã được cứu chữa kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN