Hải Phòng:

Cứu sống 5 thuyền viên tàu Đài Loan bị cháy

Ngày 29/9, nhận được tin báo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai cứu nạn kịp thời 5 thuyền viên tàu Shun Cheng/06 TV (Quốc tịch: Đài Loan - Trung Quốc) bị cháy khi đang neo tại khu vực phao 0 Hòn Dáu, Đồ Sơn.

Sự việc xảy ra vào thời điểm 14h25' cùng ngày, khi Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng nhận được tin báo, tại khu vực trên, tàu Shun Cheng/06 TV chở hàng đông lạnh đang bị cháy, chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, vụ cháy làm 1 thuyền viên thiệt mạng, hiện chưa tìm thấy thi thể, 2 thuyền viên bị thương nhẹ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết khu vực phao số 0 sóng, gió cấp 3, cấp 4.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng chỉ đạo Biên phòng cửa khẩu cảng điều động một tàu, Đồn biên phòng Đồ Sơn điều động thêm tàu một tàu và một xuồng cùng các cán bộ chiến sỹ ra khu vực tàu bị cháy để cứu nạn.

Đến 16h cùng ngày lực lượng cứu nạn của đồn BP 38- Đồ Sơn và Biên phòng cửa khẩu cảng đã cứu 5 thuyền viên của tàu Shun Cheng đưa về đơn vị để chăm sóc. Các thuyền viên gồm: Thuyền trưởng Hong Wen Hua (sinh năm 1954), máy trưởng Liu Chien Hsiung (sinh năm 1964), thuyền viên Tinh Chin Ta (sinh năm 1964), Huang Wen Chen (sinh năm 1965), Lee Chin Tung (sinh năm 1971). Hiện còn 1 thuyên viên Hsueh Tien Teu (sinh năm 1950) đang bị kẹt lại trên tàu.


Đến 17h Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải phòng tiếp tục cử đoàn công tác do đại tá Phạm Quang Đáo, Phó chỉ huy trưởng trực tiếp ra nơi tàu bị cháy để chỉ đạo các lực lượng tiếp tục chữa cháy và cứu nạn.


Hoàng Ngọc
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN