Cứu bảy người trên tàu cá gặp nạn tại vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An  

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 7/1, bảy người trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển huyện Quỳnh Lưu vào ngày 6/1 đã được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Chú thích ảnh
Các thuyền viên được chăm sóc sức khỏe sau khi vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 6/1, tại vùng biển huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tàu cá mang số hiệu NA 93426 TS, do ông Đậu Ngọc Thành (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá trên biển thì ống bao trục chân vịt của tàu bị bung khỏi vị trí, nước tràn vào tàu. Vào thời điểm gặp nạn trên tàu có bảy người. Các ngư dân trên tàu đã điện báo cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và liên lạc với các tàu cá gần đó để nhờ cứu giúp. Do sóng giật mạnh cấp 5 - cấp 6 nên các ngư dân không thể khắc phục sự cố. Đến 13 giờ cùng ngày thì tàu chìm hẳn.

Sau đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6/1, tàu cá mang số hiệu NA 95058 TS do ông Nguyễn Văn Liễu (có hộ khẩu thường trú ở xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, đã cứu được tất cả bảy ngư dân của tàu gặp nạn. Song do phải vật lộn với sóng biển lớn trong nhiều giờ nên đa số ngư dân bị kiệt sức và bị chấn thương.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã chủ động liên lạc và hướng dẫn các ngư dân tìm cách khắc phục sự cố, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, phân công lực lượng, tăng cường liên lạc với các tàu thuyền ở gần khu vực đó để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, bố trí quân y chuẩn bị thuốc men để sơ cứu người bị nạn khi được đưa vào bờ.

Khi những người gặp nạn được đưa vào bờ, ngay lập tức các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã đón họ về đơn vị và sơ cứu những người bị thương.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Tàu cá Bạc Liêu và 8 thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn
Tàu cá Bạc Liêu và 8 thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

Chi đội Kiểm ngư số 2, Chi cục Kiểm ngư Vùng 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Sau 2 ngày "hành trình" đi trong bão, 10 giờ ngày 5/1, tàu KN 269 đã đưa tàu cá BL 93222 TS cập cảng Côn Đảo an toàn và đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 2 đã đến thăm hỏi, tặng quà các thuyền viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN