Cứu 4 ngư dân bị nạn trên biển ở Phú Yên

Hai chiếc tàu cá đã kịp thời cứu và đưa vào bờ an toàn 4 ngư dân bị nạn trên biển ở Phú Yên ngày 31/10.

Ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã xác nhận thông tin trên. Trước đó trưa cùng ngày, 4 ngư dân gồm: anh Huỳnh Văn Hộ (49 tuổi); anh Huỳnh Văn Sơn (24 tuổi); anh Lê Văn Học (25 tuổi) và anh Lê Ngọc Huy (27 tuổi), đều trú ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đi thả lưới trên biển bằng xuồng máy; khi đang vào cửa Đà Diễn thuộc phường 6, thành phố Tuy Hòa để về bến thì bị sóng đánh chìm.

Cả 4 ngư dân đã phải bám vào can nhựa để kêu cứu. Nhận được tin báo của bà con ngư dân trong vùng, anh Nguyễn Văn Long và anh Trần Xuân Huy không quản sóng to đã cho tàu cá của mình đi tìm và cứu vớt được những ngư dân nói trên cùng ngư lưới cụ và đưa về cảng cá Phú Lạc thuộc địa bàn xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, cách cửa Đà Diễn khoảng 10 cây số về phía Nam an toàn.



Thế Lập (TTXVN)
Tàu SAR 274 đưa ngư dân gặp nạn vào đất liền
Tàu SAR 274 đưa ngư dân gặp nạn vào đất liền

Lúc 10 giờ ngày 30/10, tàu SAR 274 đã đưa ngư dân Trần Ngọc Quân (sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi) vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48, thành phố Quy Nhơn, Bình Định an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN