Cuối tuần miền Bắc thời tiết đẹp

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày 3-4/5, ở Bắc Bộ ngày có nắng gián đoạn, mưa rào nhẹ xảy ra chủ yếu ở vùng núi vào đêm và sáng sớm.

Miền Bắc có nắng gián đoạn vào cuối tuấn



Từ chiều tối và đêm 4/5 sang ngày 5/5, dải mây dông có khả năng được thiết lập và gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ; trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Hai ngày 6-7/5, mưa giảm và chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng sớm ở khu vực vùng núi Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng…

Thời tiết trong những ngày tới ở khu vực Điện Biên sẽ khá mát mẻ. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất dao động 21- 24 độ C, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28 - 31 độ C. Mưa rào có khả năng xuất hiện vào đêm và sáng từ ngày 4/5 đến ngày 7/5, trong đó lượng mưa lớn nhất xảy ra vào đêm 4/5 và ngày 5/5. Trong ngày 3-4/5, thời tiết tại thủ đô Hà Nội có nắng nhẹ vào trưa và chiều, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi. Từ đêm 4/5 trời cũng chuyển mưa rào và dông mạnh. Ngày 6-7/5 chỉ còn mưa rào nhẹ vào buổi sáng, ngày nắng yếu gián đoạn.

Trong những ngày 3/5 đến ngày 7/5, toàn khu vực miền Trung có thời tiết tốt, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ C, vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. Chiều tối 3/5 và 4/5 ở khu vực các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, trong ngày 5/5 có thể chịu ảnh hưởng của dải mây dông phía bắc nên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, 3-4/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, thời gian mưa tập trung chính vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở Tây Nguyên khoảng 29 - 32 độ C, ở Nam Bộ khoảng 32 - 34 độ C. Từ ngày 5/5 đến ngày 7/5, thời tiết tốt chuyển tốt dần, mưa dông chỉ còn xảy ra cục bộ vào ban đêm, ngày có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất tăng lên 32 - 34 độ C ở Tây Nguyên và 33 - 36 độ C ở Nam Bộ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 3/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 32 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Tuấn
Các tỉnh Đông Bắc Bộ thời tiết lý tưởng cho nghỉ lễ
Các tỉnh Đông Bắc Bộ thời tiết lý tưởng cho nghỉ lễ

Ngày 2/5, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có thời tiết lý tưởng cho dịp nghỉ lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN