Cuối tuần, miền Bắc ấm dần

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong 2 ngày cuối tuần trời sẽ ấm dần lên, nhưng vẫn còn gây mưa cho khu vực Hà Nội, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa.

Trưa và chiều nay (30/11) mưa sẽ tiếp tục giảm, mức nhiệt khắp khu vực miền Bắc nhích thêm từ 1-2 độ C.

Miền Bắc ấm dần trong hai ngày cuối tuần. Ảnh: Internet.


Do tiết trời nắng vẫn duy trì trong hai ngày cuối tuần, nên khu vực Nam bộ nhiệt độ ở mức cao từ 32-34 độ C, lượng ẩm trong không khí giảm thấp 50 - 60 %, điều kiện thời tiết hanh khô nên nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra.

Trên biển cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió cấp 4, cấp 5, sóng biển thấp dưới 2m. Tầm nhìn xa cả hai quần đảo trên 10 km.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày 30/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Lý Thanh Hương




Bắc bộ bớt rét, Nam bộ nắng nóng
Bắc bộ bớt rét, Nam bộ nắng nóng

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Do tác động của dải mây tan bớt nên hôm nay (29/11) các tỉnh miền Bắc nhiệt độ sẽ tăng dần lên 21 - 23 độ ở vùng núi, 20 - 22 độ C ở đồng bằng, trời vẫn rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN