CSGT TP Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều lái xe ô tô vi phạm ở mức 'khủng'

Khuya ngày 1/4, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức) và đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội CSGT Bình Triệu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thủ Đức.

Theo đó, hơn 30 lượt ô tô đã được tổ công tác mời vào kiểm tra, trong đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã được lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Cụ thể, anh B.V.K (44 tuổi, quê Bình Định) lái ô tô từ thành phố Thủ Đức về nhà ở Quận 12 có kết quả đo nồng độ cồn ở mức cao, lên đến 1,058mg/1 lít khí thở.

Chú thích ảnh
Anh K. năn nỉ xin đóng phạt tại chỗ với mức vi phạm nồng độ cồn lên đến 1,058mg/1 lít khí thở nhưng không được.

Bị CSGT lập biên bản, lái xe K. năn nỉ xin đóng phạt tại chỗ vì lỡ lái ô tô công ty đi nhậu. CSGT đã lý giải với anh K. việc lái ô tô sau khi nhậu gây nguy hiểm cho bản thân mình và người xung quanh, nên việc CSGT giữ lại xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân anh.

Gần 1 giờ đứng năn nỉ và nhất quyết không ký vào biên bản vi phạm, sau khi được CSGT chứng minh hình ảnh, phiếu vi phạm nồng độ cồn, anh K. mới đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Theo một chiến sĩ CSGT, với lỗi vi phạm trên, anh K. sẽ bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Tương tự, anh P.T.N (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái ô tô chở lãnh đạo đi tiếp khách và có sử dụng rượu bia, trên đường trở về nhà thì gặp tổ công tác. Kết quả đo nồng độ cồn của anh N. là 0,365mg/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh N. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CSGT làm việc với người vi phạm nồng độ cồn.

Còn trường hợp anh N.Đ.T. (34 tuổi, quê Đồng Nai) lái ô tô từ TP Hồ Chí Minh đến Đồng Nai để dự tiệc khai trương với bạn, sau đó lái ô tô trở về nhà. Khi đến khu vực trên, anh T. bị CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn của anh T. là 0,335mg/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, anh T. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày. Ngoài ra, thời điểm kiểm tra, anh T. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Mạnh Linh-Vân Anh/Báo Tin tức
CSGT xử phạt nhiều trường hợp rẽ trái bất chấp biển báo cấm tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ
CSGT xử phạt nhiều trường hợp rẽ trái bất chấp biển báo cấm tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ

Tại nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (Hà Nội) có đặt biển báo cấm các phương tiện rẽ trái. Tuy nhiên, người dân lại dường như chẳng hề quan tâm, thản nhiên vi phạm gây mất an toàn giao thông vào các giờ cao điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN