Công an Thủ đô vừa chống dịch, vừa đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Ngày 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 9/8 đến 11 giờ ngày 10/8, tại 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.012 trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; đồng thời tăng cường kiểm soát cả hai chiều ra, vào thành phố.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân tại chốt kiểm soát phường Hàng Buồm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Cụ thể, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt đã kiểm soát 11.847 lượt phương tiện (trong đó 110 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 16.175 lượt người qua chốt; yêu cầu 4.487 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố và 1.855 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài thành phố.

Liên quan đến việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm, Công an phường Đại Mỗ (Công an quận Nam Từ Liêm) vừa phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình phòng, chống dịch COVID-19 của đối tượng Vi Văn Dân (sinh năm 1990, trú phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo ghi nhận, ngày 10/8, sau khi UBND thành phố Hà Nội có văn bản làm rõ việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, người đi đường đã xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường được ban hành, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố khá thông thoáng. Các tổ tuần tra, kiểm soát vẫn ứng trực làm nhiệm vụ theo địa bàn được phân công, sẵn sàng phương án hỗ trợ tại các khu vực đang cách ly, các điểm nút giao giữa các quận, huyện, thị xã.

Tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến phố như: Đào Tấn, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi... thường xảy ra hiện tượng ùn tắc những ngày qua, hôm nay đã thông thoáng hơn, mật độ giao thông giảm hẳn. Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tính đến trưa 10/8, giao thông trên địa bàn thành phố ổn định, qua camera giám sát giao thông nhận định tình hình đường phố vắng, các chốt kiểm soát của công an các phường vẫn duy trì tốt.

Trên đường Láng Hạ có 2 chốt ở hai phía lưu thông tại địa bàn phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) và Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), mật độ phương tiện lưu thông vắng vẻ dù khu vực này có nhiều cơ quan, công sở. Thiếu tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, người dân trên địa bàn đều nắm rõ về chủ trương mới của thành phố nên đã giảm được thời gian kiểm tra tại các chốt. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ kiểm tra linh hoạt, tránh gây ùn tắc, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. UBND cấp phường đã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn; thống nhất phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường, làm cơ sở để thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động... trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các biện pháp, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch; 100% các đơn vị phải triển khai phương án ứng phó với dịch ở từng cấp độ, thực hiện nghiêm việc chia ca, phân kíp làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công an thành phố; quán triệt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", khai báo y tế đầy đủ, trung thực, kịp thời; chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch…

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, kế hoạch đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng thời điểm này để trộm cắp, cướp giật tài sản, dùng thủ đoạn giả danh lực lượng phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát không để “thủng địa bàn, lọt đối tượng”, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, công an các đơn vị cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của các Tổ COVID cộng đồng, làm tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phòng, chống dịch, nhân rộng những "vùng xanh" an toàn; huy động nhân dân tham gia trực chốt, kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm quy tắc phòng, chống dịch; yêu cầu phải “kiểm soát được từ gốc” các khu dân cư, chung cư đô thị, các ngõ, ngách, đường ngang, ngõ tắt ra, vào các khu dân cư; bố trí nhiều tầng, nhiều lớp, đảm bảo mọi người dân ra, vào phải được kiểm soát một cách chặt chẽ, qua đó góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Xử phạt nghiêm các trường hợp lăng mạ, tấn công lực lượng phòng chống dịch
Xử phạt nghiêm các trường hợp lăng mạ, tấn công lực lượng phòng chống dịch

Ngày 7/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, có những trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí còn xúc phạm, lăng mạ, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN