Cơ hội để ứng viên đại sứ du lịch giới thiệu về mình

Chiều ngày 6/4, trước khi bế mạc Hội chợ VITM 2014, các ứng viên đại sứ du lịch  Diệu Hân, Lan Phương, Ngọc Hân và Hồng Thuận đã có cơ hội giới thiệu về bản thân cũng như trình bày về lý do, lợi thế cũng như ý tưởng và kế hoạch khi trở thành đại sứ du lịch Việt Nam.

Lần đầu tiên công chúng được giao lưu với các ứng viên và qua đó cũng thấy phần nào khả năng của từng ứng viên. “Dù quãng thời gian ngắn nhưng phần nào khán giả đã thấy được trực tiếp khả năng của từng ứng viên, chứ không phải gián tiếp qua báo chí”, bạn Lê Thị Hoa, sinh viên Đại học KHXHNV nhận xét, “có lẽ các lần sau, khi chọn đại sứ du lịch nên có buổi giao lưu trực tiếp như trên để mọi người quan tâm đến du lịch tự đánh giá được khả năng của từng người và có cái nhìn khách quan nhất”.

Các ứng cử viên đã rất tự tin về khả năng của mình và có những kỳ vọng lớn về mọi dự định, hành động khi trở thành đại sứ du lịch Việt Nam.

Huỳnh Thị Ngọc Hân, Người đẹp Du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011, viết thư pháp tặng BTC VITM 2014


Cô giáo tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thuận sinh năm 1985, bày tỏ mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam rộng rãi hơn tại nước ngoài.


Các ứng viên nhận được câu hỏi từ các du học sinh nước ngoài: Đại sứ du lịch sẽ làm gì để không còn những những hình ảnh chưa đẹp như taxi "chặt chém", dịch vụ kém... của du lịch Việt Nam?

Nguyễn Lan Phương sinh năm 1983, tại Hà Nội, là nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ múa, diễn viên điện ảnh, trả lời khá lưu loát câu hỏi của khán giả

Trong khi Diệu Hân, sinh năm 1990 khá lúng túng khi trả lời của khán giả.


 

Cũng trong buổi chiều, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vài Tôn Ngộ Không đã có buổi giao lưu, gặp mặt với người hâm mộ Việt Nam và bày tỏ mong muốn sẽ quảng bá cho du lịch Việt Nam tại Trung Quốc.

Và ký tặng sách độc giả Việt Nam

Trao thưởng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ VITM 2014

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN