Cơ bản khống chế vụ cháy lớn tại rừng Nam Hải Vân

Đến hơn 16 giờ ngày 17/8, vụ cháy lớn tại tiểu khu 4A, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cơ bản được khống chế.

Lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Lực lượng Kiểm lâm vẫn tiếp tục cắt cử cán bộ và phương tiện để ứng phó kịp thời vì ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xác định thiệt hại vụ cháy.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Đà Nẵng cho biết: Vụ cháy được phát hiện vào lúc hơn 11 giờ ngày 17/8 từ bên ta luy âm của tiểu khu 4A. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân đội, dân quân đã tích tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, gặp thời tiết nắng nóng cộng với gió khiến những cây leo dễ cháy và lan nhanh, ngọn lửa đã lan lên ta luy dương trên đèo Hải Vân. Vì vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước dập các đám cháy nhỏ có nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo Đại tá Lê Thọ, Trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 (quận Liên Chiểu), xác định đây là vụ cháy lớn, nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông nên lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động 10 phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp, cùng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Quân khu V hỗ trợ hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp chữa cháy. Khu vực cháy có độ dốc cao, phải lấy nước từ dưới chân núi đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Hiện, mặc dù đám cháy cơ bản được khống chế nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn những ngọn lửa còn đang âm ỉ.

Thời tiết nắng nóng đang tiếp tục ảnh hưởng với nền nhiệt độ cao, rất dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Đà Nẵng phát thông tin cảnh báo cháy rừng để người dân chủ động phòng, chữa cháy rừng. Từ đầu năm 2016 đến nay, tại khu vực đèo Hải Vân, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện 4 - 5 điểm phát lửa rừng và đã nhanh chóng dập tắt.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành cơn bão số 3
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành cơn bão số 3

Chiều nay (17/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Dự báo chiều và đêm 19/8, bão sẽ đổ bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ rất mạnh (cấp 10 – 11, giật cấp 13-14). Bắc bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất to 200-400mm từ chiều 18 - 20/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN