Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị rút giấy phép kinh doanh nhà hàng The King

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị rút giấy phép kinh doanh nhà hàng The King (102 - 104 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1) vì đã cho khách hát karaoke trá hình và yêu cầu UBND Quận 1 rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, các nhân có liên quan.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 5/5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết rất bức xúc sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố phát hiện một nhà hàng tổ chức phục vụ khách hát karaoke khi Thành phố đã có lệnh ngưng hoạt động dịch vụ này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ chí Minh đề nghị rút giấy phép kinh doanh nhà hàng The King và yêu cầu UBND Quận 1 nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND TP.

Theo đó, vào tối 4/5, Đoàn kiểm tra số 1 do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi đoàn kiểm tra đi qua, những nhân viên của nhà hàng The King (102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1) đã chạy ra chào mời. Khi vào bên trong, Đoàn kiểm tra phát hiện có 6/18 phòng ăn đang phục vụ 30 khách, trong đó có một phòng tổ chức cho thực khách hát karaoke.

Trong 30 khách này, có 8 người nước ngoài gồm có 4 người Nhật và 4 người Trung Quốc. Những người nước ngoài này đều có thẻ tạm trú hoặc visa cấp cho doanh nhân có thời hạn. Đặc biệt, trong 4 người Trung Quốc, đoàn phát hiện 1 người sinh năm 1976 vừa hết cách ly tập trung chỉ 13 ngày, chưa đủ 14 ngày cách ly tại nhà theo quy định.

Tổng số người có mặt tại nhà hàng The King vào thời điểm kiểm tra là 98 người. Tất cả 98 người có mặt tại nhà hàng The King đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính vào chiều 5/5.

Đại diện UBND Quận 1 cho biết, nhà hàng này là 1 trong số 28 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu “biến tướng”. Phường Bến Thành đã yêu cầu các cơ sở này ký cam kết không vi phạm thông báo tạm dừng một số hoạt động không cần thiết.

Sau khi sự việc xảy ra, bắt đầu từ ngày 5/5, công an Quận 1 sẽ ra quân đồng loạt kiểm tra, xử lý những cơ sở kinh doanh, trong đó tập trung vào những cơ sở có dấu hiệu “biến tướng”. UBND Quận 1 cũng cho biết đã cho tạm dừng hoạt động của 199 cơ sở kinh doanh các hoạt động nhạy cảm, không cần thiết theo lệnh cấm của TP Hồ Chí Minh.

“Nếu xảy ra trường hợp dương tính tại đây thì dứt khoát chỗ này sẽ là ổ dịch. Tôi được biết rằng, sau khi đoàn kiểm tra, Công an phường mới đến, sau đó đoàn của phường mới tới. Tôi hỏi trách nhiệm UBND Phường trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố trong phòng, chống dịch như thế nào, phải kiểm tra làm rõ trách nhiệm; còn nhà hàng này vi phạm trong việc chấp hành quy định, tôi đề nghị rút giấy phép kinh doanh", ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu xử lý nghiêm và có thể rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú cho phép người nhập cảnh trái phép lưu trú. Các đối tượng tổ chức đường dây đưa người nhập cảnh trái phép cần xem xét yếu tố hình sự để xử lý mang tính răn đe.

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước 3 nhóm nguy cơ lớn có thể gây bùng phát dịch gồm: các ca xâm nhập từ ổ dịch trong nước; các ca xâm nhập do nhập cảnh trái phép và các ca bệnh lây từ khu cách ly ra cộng đồng. Vì vậy, để giữ vững những thành quả phòng chống dịch trong thời gian qua và tạo thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát chặt chẽ 3 nhóm nguy cơ này.

"Đặc biệt, phải hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự an toàn dài hạn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh; luôn sẵn sàng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo đó, Chủ tịch TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là Chỉ thị 60 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa được ban hành chiều 5/5 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Quán triệt tinh thần chống dịch ở mức độ cảnh giác cao nhất gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các hoạt động. Tất cả các trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm… sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các quận, huyện, TP Thủ Đức luôn trong tâm thế chủ động, chuẩn bị sẵn sàng tình huống xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng để không bị động trong phòng chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly trên địa bàn để tiếp nhận các trường hợp cách ly trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh tạm dừng đến trường sau ngày 10/5
TP Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh tạm dừng đến trường sau ngày 10/5

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh chiều ngày 5/5, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đề xuất rút ngắn thời gian năm học và sẽ cho học sinh tạm dừng đến trường sau ngày 10/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN