Chủ tịch TP Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao khi tụ tập đi lễ mùng 1

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều ngày 25/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng cao, nhất là sau vụ việc tụ tập đông người đi lễ vào ngày mùng 1 âm lịch vừa qua (ngày 24/3) tại một số cơ sở tín ngưỡng, tâm linh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, tại Hà Nội có các nguồn lây nhiễm: Từ “ổ dịch Bạch Mai”, từ khách du lịch nước ngoài và đi lại trong nước, từ y tá bác sĩ. Theo dự báo có khoảng 10-20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 chưa bị phát hiện. Do đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu không tập trung đông người, nhất là việc đi lễ tại các nơi thờ tự tôn giáo.

Theo phản ánh của báo Tin tức, trong ngày 24/3 (ngày mùng 1 âm lịch), dù có lệnh cấm tụ tập trung đông người nhưng tại một số cơ sở thờ tự vẫn tụ tập dâng lễ. Sau khi báo chí phản ánh, quận Tây Hồ đã bố trị lực lượng lập chốt, dựng barie, đường dẫn vào vào phủ Tây Hồ, phát loa tuyên truyền nhưng vẫn có đông người tụ tập, làm lễ ở bên ngoài hàng rào.

XC/Báo Tin tức
Người tham gia chống dịch COVID- 19 tại Hà Nội được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/ngày
Người tham gia chống dịch COVID- 19 tại Hà Nội được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/ngày

Về các chế độ đối với người tham gia chống dịch COVID- 19, Hà Nội quyết định chế độ phụ cấp chống dịch: 200.000 đồng/ngày/người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN