Cháy tại xưởng sản xuất lưới thép B40 giữa ngày nắng nóng

Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) Nguyễn Văn Sáng cho biết, khoảng 9 giờ ngày 2/7, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ cháy tại xưởng sản xuất lưới thép B40 tại xóm 16, xã Phúc Thành.

Chú thích ảnh
Đám cháy được dập tắt kịp thời. Ảnh: TTXVN phát

 

Xưởng sản xuất lưới thép B40, kẽm gai Thành Phượng là của ông Đào Văn Thành, thường trú xóm 15, xã Phúc Thành. Khi phát hiện đám cháy, người dân đã tri hô cùng nhau dập lửa; đồng thời, báo với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 


Sau hơn 30 phút, lực lượng Phòng cháy chữa cháy số 5 của tỉnh đóng trên địa bàn huyện Đô Lương đã kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản là máy móc, thiết bị và một ô tô tải... Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện.


Xưởng sản xuất lưới thép, kẽm gai Thành Phượng đã hoạt động được khoảng 3 năm. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Nghệ An: Rừng thông bùng cháy, hàng trăm người khẩn trương dập lửa giữa nắng nóng
Nghệ An: Rừng thông bùng cháy, hàng trăm người khẩn trương dập lửa giữa nắng nóng

Ông Phạm Thương Mại, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Sau hơn 14 giờ nỗ lực dập lửa, vào lúc 2 giờ ngày 2/7, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã dập tắt vụ cháy rừng thông thuộc địa phận xóm 16, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN