Cháy lớn tại Công ty Điện lạnh Hòa Phát, Hưng Yên

Sáng 28/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát thuộc Khu công nghiệp Phố Nối A (tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phân xưởng nhựa, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Theo những người chứng kiến vụ việc, ngọn lửa được phát hiện vào khoảng hơn 4 giờ ngày 28/7, tại phân xưởng sản xuất nguyên liệu khuôn nhựa hàng điện lạnh, có diện tích 4.800 m2. Do thời điểm xảy cháy, trời còn tối, trong phân xưởng chứa chủ yếu là đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khiến toàn bộ máy móc, thiết bị và nguyên liệu nhựa trong phân xưởng bị thiêu rụi, một phần mái của phân xưởng cũng bị sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội đã huy động 11 xe cứu hỏa đến dập lửa.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ và xã Giai Phạm cũng đã huy động hàng trăm người khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, không để lây lan sang khu vực xung quanh, bảo vệ an toàn tài sản các phân xưởng còn lại của Công ty Hòa Phát. Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, đến 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt.


Theo nhận định bước đầu, nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện. Công an huyện Yên Mỹ và các lực lượng chức năng ở Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Mai Ngoan
Cháy dữ dội kho cồn ở Thanh Trì, Hà Nội
Cháy dữ dội kho cồn ở Thanh Trì, Hà Nội

Cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa cồn, tại km1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì. Một số người dân chứng kiến cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trong kho sau đó ít phút, lửa kèm theo khói lớn bốc lên dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN