Cháy kho đông lạnh, thiêu rụi lượng lớn hải sản

Vào lúc 8h30 ngày 2/11, tại kho đông lạnh Cường Huyền thuộc thôn Hoàng Độ, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi số lượng lớn hàng hải sản và vật dụng trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.


Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: baohatinh.vn

Vào lúc 8h30 ngày 2/11, tại kho đông lạnh Cường Huyền thuộc thôn Hoàng Độ, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi số lượng lớn hàng hải sản và vật dụng trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Những người dân chứng kiến vụ cháy cho biết: Cơ sở kho đông lạnh Cường Huyền kinh doanh, buôn bán đồ hải sản từ lâu, nằm sát khu dân cư và chợ đầu mối xã Cẩm Nhượng. Sáng 2/11, trong kho bỗng bốc khói và ngọn lửa bùng phát. Người dân đã hô hoán, nhiều người nhanh chóng phá cửa lấy bình xịt chữa cháy và dọn đồ ra ngoài.

Lực lượng công an huyện Cẩm Xuyên cũng kịp thời có mặt tại hiện trường, cùng với lực lượng bảo vệ chợ đầu mối Cẩm Nhượng, dân quân tự vệ trong xã và hàng trăm người khẩn trương dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt.


Kho đông lạnh Cường Huyền có diện tích gần 300m2, mái lợp tôn. Hàng ngày, chủ cơ sở thường nhập và xuất hàng vào lúc 4 giờ đến 7 giờ. Khi kho hàng cháy, chủ cơ sở đã ra về và khóa cửa kín. Tại hiện trường, lực lượng công an kiểm tra thấy trong nhiều thùng hàng bằng xốp và nhựa là đồ hải sản như tôm, mực, cá bị cháy và hư hỏng, một thùng chứa hàng tạ hải sản bị cháy rụi, mái tôn bị lửa thiêu hư hỏng nặng. Nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể là do chập điện.

PV
Cháy công ty gỗ do nổ điện, công nhân tháo chạy
Cháy công ty gỗ do nổ điện, công nhân tháo chạy

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, một vụ cháy do nổ điện đã xảy ra tại Công ty sản xuất gỗ Tân Vĩnh Nghĩa (đóng ở khu công nghiệp Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN