Dập tắt vụ hỏa hoạn ở phố Hàng Mã, Hà Nội

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 19 giờ 30 phút ở ngôi nhà số 34, phố Hàng Mã đã được dập tắt sau hơn 2 tiếng đồng hồ sau những nỗ lực của lực lượng PCCC Hà Nội.


Đám cháy đã được dập tắt sau hơn 2 tiếng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Để dập tắt đám cháy lớn tại ngôi nhà 4 tầng số 34, phố Hàng Mã, 8 xe chữa cháy, xe tiếp nước cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã được điều tới hiện trường triển khai các phương án dập lửa, không để đám cháy lan rộng sang các ngôi nhà chung quanh. Phố Hàng Mã cũng được phong tỏa để lực lượng chức năng trị "giặc hỏa".

Do chủ nhà đi vắng, cửa khóa nên lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận đám cháy. Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã sử dụng thang để tiếp cận tầng 2, tầng 3 ngôi nhà, phá cửa trên các tầng này phun nước dập lửa từ nhiều hướng. Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 21 giờ 30 phút, đám cháy tại ngôi nhà số 34 phố Hàng Mã đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Trước đó, Báo Tin Tức đã đưa tin, vụ hỏa hoạn ở 34, phố Hàng Mã xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút. Ngôi nhà số 34, Hàng Mã là cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Sau khi bùng phát ở tầng 2 đã lan rộng ra toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà. Phát hiện đám cháy, người dân đã báo lực lượng chức năng.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Cháy lớn nhà 4 tầng phố Hàng Mã, Hà Nội
Cháy lớn nhà 4 tầng phố Hàng Mã, Hà Nội

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm tại số 34 Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào khoảng 19h30 tối nay 26/10, khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN