Chăm lo thiết thực cho người có công và gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hải Phòng và Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà và thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách.

Thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Chú thích ảnh
Đồng chí Lã Thanh Tân tặng quà ông Nguyễn Xuân Tài trú tại thôn Đại Hợp, xã Tân Kỳ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ thương tật 61%. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ngày 22/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đã thăm, tặng quà một số thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại chương trình, đoàn đã thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Tài, sinh năm 1955, trú tại thôn Đại Hợp, xã Tân Kỳ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ thương tật 61%; ông Đặng Văn Gạ, sinh năm 1936, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ là thương binh hạng 4/4; ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1960 trú tại thôn Nam Tạ, xã Vĩnh Bảo là bệnh binh tỷ lệ thương tật 81% và ông Nguyễn Công Phương, sinh năm 1983 trú tại thôn Điềm Niêm, xã Vĩnh Bảo là sỹ quan quân đội mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ tổn thương 91%. Đoàn cũng trao quà cho 25 thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn xã Nghi Dương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lã Thanh Tân bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Tại các gia đình, đồng chí Lã Thanh Tân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chia sẻ với những khó khăn của các thương binh, bệnh binh, đồng chí Lã Thanh Tân cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những người có công và gia đình chính sách. Gửi lời động viên và chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố mong muốn các bác tiếp tục vượt lên khó khăn, tích cực ủng hộ phong trào địa phương, là tấm gương mẫu mực, động viên con cháu trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương và thành phố.

Trước sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và địa phương, đại diện các gia đình cho biết, thời gian qua, chính sách đối với người có công của thành phố được nâng lên so với trước, đặc biệt là sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất đã giúp gia đình bớt khó khăn trong cuộc sống. Các thương binh, bệnh binh và người có công khẳng định sẽ tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh.

Thông tin với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại diện chính quyền các địa phương cho biết đã và đang nỗ lực thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách ưu đãi với người có công. Theo lãnh đạo xã Tân Kỳ, xã hiện có 698 người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 620 người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Dịp 27/7 năm nay, xã có 1.077 người được nhận quà của Chủ tịch nước và 1.082 người được nhận quà của thành phố. Địa phương đã chuyển các phần quà dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Chủ tịch nước và của thành phố tới người có công, thân nhân liệt sĩ. Cùng với việc phối hợp tiếp nhận, trao quà của Chủ tịch nước, của Thành phố và các tổ chức, cá nhân đến tận tay các đối tượng chính sách, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng trao 1.082 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, trong đó 1.067 suất quà trị giá 100.000 đồng/suất và 15 suất quà trị giá 700.000 đồng/suất dành cho các trường hợp khó khăn.

Để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Dựa, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế, thăm hỏi, tặng quà và chăm lo đời sống người có công.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh Huỳnh Thị Hồng Kiều, toàn xã hiện có 496 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiếp tục xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên; việc chi trả trợ cấp, giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, xã không còn hộ chính sách phải ở nhà tạm, nhà xuống cấp.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, xã Tam Anh hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà, tổng kinh phí 670 triệu đồng cho các hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tri ân như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách.

Hiệu quả của các chính sách được thể hiện rõ qua cuộc sống của nhiều người có công. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1977, ông Đoàn Văn Sơn, ở xã Tam Anh, tham gia Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Sau hơn 5 năm công tác, ông phục viên, trở về địa phương và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, với lương hưu, trợ cấp thương binh cùng sự quan tâm từ các chính sách đền ơn đáp nghĩa, gia đình ông có cuộc sống ổn định.

Ông Sơn cho biết, nhiều năm qua, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở và tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các gia đình chính sách. Nhờ đó, đa số người có công và thân nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn tặng quà cho gia đình ông Đoàn Văn Sơn, thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố tổ chức thăm, tặng quà gần 133.000 lượt người có công và gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 72,2 tỷ đồng; tặng quà bằng hiện vật cho gần 79.000 hộ, kinh phí hơn 39,4 tỷ đồng; đồng thời cấp phát quà của Chủ tịch nước cho 94.256 người với tổng kinh phí dự kiến hơn 28,8 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ nhà ở, sinh kế, tạo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu bảo đảm mức sống của người có công và gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Mạnh Minh - Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Đoàn công tác Quân khu 7 tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đoàn công tác Quân khu 7 tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN