Chăm lo đời sống người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 21/5, nhân Tháng Công nhân năm 2021, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã về làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, đại diện tổ chức Công đoàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao 20 triệu đồng ủng hộ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận, thành phố Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định Trần Trọng Thái cho biết, tính đến ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại ba huyện Giao Thủy, Trực Ninh và Ý Yên, chưa có trường hợp nào là đoàn viên công đoàn. Toàn tỉnh có 7 công nhân lao động thuộc diện F1 và 414 người thuộc diện F2. Nam Định đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Những ngày vừa qua, địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn vẫn an toàn, duy trì hoạt động sản xuất bình thường.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa thông tin, tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trong mọi tình huống, diễn biến của dịch. Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập đoàn công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm và ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tình trước diễn biến mới của dịch bệnh; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng phương án xử lý tình huống nếu có trường hợp mắc COVID-19 trong doanh nghiệp.

Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đang triển khai hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận (thành phố Nam Định) và làm việc với đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Nam Định nói chung và Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, Công đoàn các cấp và doanh nghiệp trong tỉnh nói riêng.

Do dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp phải thực hiện quy định phòng dịch, giãn cách nơi làm việc, khu vực ăn, uống, hạn chế tập trung quá đông công nhân cùng một thời điểm để phòng dịch. Người lao động phải tự giác tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, không đến những nơi đang có dịch trong cộng đồng; không tụ tập đông người, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Song song với hoạt động phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; hỗ trợ những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp...

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã trao 100 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định.

Công Luật (TTXVN)
Tổng cục Thống kê: 9,1 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tổng cục Thống kê: 9,1 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trong tổng số 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, có 540 nghìn người bị mất việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người cho biết họ bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động báo cáo họ bị giảm thu nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN