Cầu treo tại Lai Châu đứt do quá tải

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lật cầu treo tại Lai Châu bước đầu được xác định là do vượt quá tải trọng cầu thiết kế, khiến một óc neo dây cáp cầu bị đứt, làm cây cầu lật nghiêng, hất cả đoàn người đưa tang xuống suối sâu...

Các nạn nhân bị thương nặng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để cấp cứu. Ảnh: Công Hải - Quang Duy/ TTXVN


Đó là nhận định được ông Nguyễn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đưa ra chiều 24/2. Tỉnh Lai Châu đã huy động các lực lượng chức năng, tất cả bệnh viện quanh huyện Tam Đường để cấp cứu bệnh nhân; đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực vụ tai nạn, khắc phục lối đi cho người dân, đảm bảo tuyệt đối cho bà con; thăm hỏi các gia đình nạn nhân theo chế độ chính sách; yêu cầu người dân không tập trung đông người nơi xảy ra tai nạn và chỉ đạo xác minh hiện trường, lập hồ sơ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Cây cầu treo bị đứt mới được khánh thành, đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, cây cầu dài 54 m, chiều cao từ trên cầu xuống mặt suối gần chục mét, cầu có trọng tải khoảng 1,5 tấn. Do đang là mùa khô nên dưới lòng suối toàn đá tảng, đá hộc...

Tính đến thời điểm này, từ vụ lật cầu treo tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã có 8 người thiệt mạng, gần 40 người bị thương; trong đó 20 bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những nạn nhân bị thương nặng có một đồng chí Công an tỉnh Lai Châu đang làm nhiệm vụ cũng gặp nạn, hiện được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Danh sách 8 người tử vong gồm: Hàng A Khoa, Giàng A Chua (ở Chu Va 6); Vàng A Chiếu, Vàng A Sinh, Giàng A Su, Thào A Hơ (ở Chu Va 8); Trang Seo Sùng, Giang A Ninh (ở bản Nậm Dè), cùng ở xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu. Những người đi đưa đám tang thoát nạn cho biết, đoàn đưa đám đi qua cầu Chu Va 6 chia làm ba tốp. Tốp đầu tiên có hơn 20 người đã qua cầu. Tốp thứ hai khoảng hơn 40 người, là nhóm khiêng quan tài. Khi đi được khoảng 15m thì gặp nạn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/2, tại xã vùng cao Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra vụ tai nạn đứt cầu treo, khiến 7 người chết, gần 30 người bị thương nặng.

Ông Vàng A Hồ, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, cho biết: Buổi sáng, bà con đi đưa đám tang đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã tử vong do tai nạn giao thông. Khi đoàn đưa tang đi qua cầu treo từ bản Chu Va 8 sang bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, thì bất ngờ cầu bị đứt dây cáp, khiến cả quan tài cùng đoàn người rơi xuống suối. Các nạn nhân chủ yếu là người lớn, cùng ở bản Chu Va 8 và Chu Va 6. Những người bị thương đang tiếp tục được người thân và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Chính quyền xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cũng đã sớm có mặt tại hiện trường, động viên các gia đình có người gặp nạn và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. UBND tỉnh Lai Châu và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 6,4 triệu đồng và mỗi người bị thương 3,2 triệu đồng.


Công Hải - Quang Duy
Đứt cầu treo tại Lai Châu, hàng chục người thương vong
Đứt cầu treo tại Lai Châu, hàng chục người thương vong

Tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn đứt cầu treo, khiến 7 người chết, gần 30 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN