Cáp treo Tây Thiên (Vĩnh Phúc) bắt đầu phục vụ du khách

Sau gần 9 tháng triển khai thi công xây dựng, đến nay Dự án cáp treo tại Khu danh thắng Tây Thiên thuộc địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ lễ hội Tây Thiên, mở đầu vào ngày rằm tháng 2 (tức 7/3 dương lịch).

Dự án cáp treo có hệ thống cáp dài gần 2,5km. Điểm xuất phát ở chân núi, ngay sát Đền Cậu tới sát Đền Thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Dự án này có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, nhà cung cấp thiết bị cho hệ thống cáp treo là tập đoàn POMA (Pháp).

Toàn tuyến cáp được bố trí 13 cột trụ đỡ, trụ cao nhất 36m và trụ thấp nhất khoảng 10m. Hệ thống cáp treo có tổng số 33 cabin, mỗi cabin có 8 chỗ, có khả năng chuyên chở tới cả ngàn lượt khách trong một giờ. Giá vé một chiều cho người lớn là 120.000 đồng và cho trẻ em là 70.000 đồng; giá vé khứ hồi là 180.000 đồng đối với người lớn và trẻ em là 120.000 đồng. Thời gian đi từ Đền Cậu ở chân núi tới đỉnh Tây Thiên khoảng 10 đến 11 phút, tốc độ này đã được tính là mức vừa phải để du khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng Tây Thiên.

Nguyễn Trọng Lịch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN