Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng từ Quảng Trị đến Quảng Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 4/6 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa 3 giờ qua phổ biến từ 20-40mm, một số nơi lượng mưa trên 40mm như: Kim Long (Huế) 80mm, Huế 74,6mm, Bình Điền 54mm, Phú Ốc 44mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng thấp tại tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam. Đặc biệt ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), và ngập úng tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1

Lúc 21 giờ 20 phút ngày 4/6, những vùng mây đối lưu từ phía Đông Bắc đang có xu hướng di chuyển về phía trung tâm thành phố Hà Nội  và  trong những giờ tới sẽ tiếp tục di chuyển về phía nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông cho các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, sau đó có thể tiếp tục phát triển thêm và gây ảnh hưởng tới các quận nội thành khác. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Diệu Thúy (TTXVN)
Mưa dông diện rộng, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc
Mưa dông diện rộng, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Ngày 22/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 23 - 24/5, trên các sông suối nhỏ thượng sông Thao và sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt nước lên với biên độ mực nước tăng từ 0,3 - 0,7 m, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, nhất là tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN