Cần cẩu thi công cống Phú Định đổ vào nhà dân

Một cần cẩu thi công cống Phú Định trên kênh Đôi (quận 8, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ đổ vào nhà dân và làm gãy cột điện.

Đến hơn 14 giờ ngày 22/7, hiện trường vụ đổ cần cẩu thi công cống ngăn triều đè vào nhà nhân trên đường Đình An Tài (quận 8, TP Hồ Chí Minh) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chú thích ảnh
Hiện trường cần cẩu đổ đè vào nhà dân.
Chú thích ảnh
Nhân viên công ty điện lực đến khắc phục sự cố mất điện.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc.

Theo người dân cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cần cẩu phục vụ thi công cống Phú Định bất ngờ gãy đổ vào mái tôn nhà người dân và kéo đổ trụ điện khiến hệ thống điện khu vực bị ngắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều người sống xung quanh hốt hoảng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cần cẩu được kỹ thuật viên vận hành sai khiến cẩu vượt quá vị trí thăng bằng và đổ sang phía khu vực Đình An Tài.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Di dời khẩn cấp 2 hộ dân trong vùng sạt lở ở khu vực kênh Xáng
Di dời khẩn cấp 2 hộ dân trong vùng sạt lở ở khu vực kênh Xáng

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, cho biết, khoảng 7 giờ ngày 19/7, tại khu vực bảo vệ đê Bắc kênh Xáng Tân An (đê cấp III) ở Tổ 5, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu đã xảy ra sạt lở đất với chiều dài 20m, ăn sâu vào đất liền 7m (cách khu vực sạt lở cũ khoảng 400m hướng về cầu Tân An), ảnh hướng đến sáu hộ dân, trong đó hai hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN