Cận cảnh việc chuẩn bị bữa cơm trưa bên trong khu cách ly

Từ ngày 28/2, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh (Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) trở thành một trong số khu cách ly cho công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về của thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm đã hoàn thành cách ly đợt 1 từ ngày 28/2 đến ngày 14/3 với 179 công dân và tiếp tục cách ly đợt 2 từ ngày 14/3 với 193 công dân. Tại đây, Các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế phục vụ luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, vượt qua khó khăn cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ tại Trung tâm chuẩn bị cơm trưa cho các công dân được cách ly. 
Chú thích ảnh
Món canh được chuẩn bị cho các công dân cách ly.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu cách ly của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Công dân được cách ly tập yoga.
Chú thích ảnh
Các cán bộ, nhân viên y tế tại trung tâm tuân thủ các quy định cách ly và luôn mặc đồ bảo hộ khi vào phía trong khu cách ly. 
Chú thích ảnh
Dụng cụ y tế, đồ bảo hộ được các nhân viên được tập trung tại một nơi và sát khuẩn bằng dung dịch sau khi tiếp xúc với các công dân được cách ly. 
Văn Dũng (TTXVN)
Dịch COVID-19: Đại học Bách khoa Đà Nẵng chế tạo robot phục vụ phòng, chống dịch
Dịch COVID-19: Đại học Bách khoa Đà Nẵng chế tạo robot phục vụ phòng, chống dịch

Sau gần 10 ngày nghiên cứu và chế tạo, ngày 23/3, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã hoàn thiện robot BK-AntiCovid và bàn giao cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN