Cách chức Trưởng Công an thị trấn vì sinh con thứ 4

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn (Hà Giang) Sùng Đại Hùng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn vừa ra Quyết định số 134/QĐ-HU thi hành kỷ luật với một cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đồng Văn, do sinh con thứ 4, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.


Theo đó, đồng chí Giàng Mí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an thị trấn Phó Bảng (huyện Đồng Văn) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên. Về phía chính quyền, sẽ tiến hành cách chức Trưởng Công an thị trấn và chuyển công tác khác.


Hiện nay, tình trạng sinh con thứ 3 có xu hướng gia tăng nhanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là các huyện vùng cao, vùng sâu, biên giới. Nhiều cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang vẫn tìm cách "lách luật" sinh con thứ 3.


Đây là một thực trạng đáng báo động trong việc vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ ở tỉnh vùng cao biên giới địa đầu của Tổ quốc. Chỉ tính riêng trong năm 2012, Hà Giang có 2.212 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, tăng 339 trẻ so với năm 2011.



Minh Tâm

Thái Bình kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ ba

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình đã kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ ba dưới hình thức khiển trách. Hiện còn 138 cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên ở 8 huyện, thành phố chưa bị xử lý kỷ luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN