Các sự cố trên biển đã được cứu hộ kịp thời

Văn phòng Uỷ ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 10 giờ ngày 5/5, tàu 904 đã kéo tàu cá QNg 94955 TS ra khỏi cạn an toàn.

Hiện tàu 904 đang phối hợp với thuyền trưởng bàn biện pháp hỗ trợ khắc phục, sửa chữa. Trước đó, lúc 14 giờ 35 phút ngày 4/5, cách phía Tây Nam đảo Đá Tây A, quần đảo Trường Sa khoảng 2,8 hải lý, tàu cá QNg 94955 TS có 6  ngư dân bị mắc cạn vào đá ngầm; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Nhận được tin báo, lúc 15 giờ 45 phút ngày 4/5, chỉ huy đảo Đá Tây A đề nghị tàu 904 đang hoạt động ở phía Nam đảo Đá Tây A khoảng 5 hải lý kịp thời đến hiện trường hỗ trợ tàu mắc cạn.

Ngoài ra, lúc 23 giờ 20 phút ngày 4/5, 2 ca nô thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên bị nạn trên tàu hàng YM COSMOS/Quốc tịch Liberia về đến Nha Trang, bàn giao cơ quan chức năng chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Lúc 11 giờ 40 phút ngày 4/5, tàu hàng YM COSMOS/Quốc tịch Liberia có 1 thuyền viên bị chấn thương ở ngực tại vị trí cách phía Nam thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 127 hải lý. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều 2 Cano (CN01-TSA và CN02-TSA) cùng kíp kíp bác sỹ từ Nha Trang đi đón và cấp cứu nạn nhân trên tàu hàng YM COSMOS.

Trong một diễn biến khác, tàu cá ĐNa 57016 TS có 6 ngư dân bị gãy trục láp, thả trôi từ 17 giờ ngày 1/5, cách phía  Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 29 hải lý. Đến 23 giờ 30 phút ngày 4/5, tàu bị nạn nói trên đã được tàu ĐNa 90800 TS hỗ trợ lai kéo về đến Đà Nẵng an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)
Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá
Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN