Các địa phương trên cả nước mừng năm mới

Thời khắc chuyển giao cũ sang năm mới Kỷ Hợi được người dân địa phương trên cả nước hân hoan chào đón. Nụ cười nở trên môi tất cả mọi người, ai nấy đều háo hức hướng về năm mới với những hy vọng mới!

Chú thích ảnh
Pháo hoa được bắn lên tại thời khắc giao thừa ở phố núi Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phố núi Điện Biên rộn ràng đón chào năm mới

Đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, tại quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân đón chào giao thừa.

Trong không khí tràn ngập niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc, chương trình đã thu hút đông đảo người dân phố núi đến vui chơi và cùng cảm nhận thời khắc thiêng liêng chuyển giao một năm mới.

Để chào đón giao thừa, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Điện Biên Đẹp mãi những mùa xuân” có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên, công an tỉnh, diễn viên quần chúng.

Chương trình gồm có 2 phần "Núi rừng chào xuân" và "Hơi thở mùa xuân" được thể hiện trong 15 tiết mục múa, hát qua các tác phẩm nổi bật như: "Tiếng hát dâng đảng", "Mùa xuân về trên vùng cao quê em", "Ngày cưới", "Xuống chợ", "Trăng lên", "Ô kìa mùa xuân", "Mùa xuân hát"…

Các tác phẩm cho người xem thưởng thức không gian âm nhạc giàu sắc màu dân tộc vùng cao, đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống của đồng bào các dân tộc Điện Biên - Tây bắc, kết hợp với những giai điệu mang hơi thở rộn ràng của cuộc sống, tràn đầy nhựa sống, hòa vào nhịp điệu của tuổi trẻ và mùa xuân.

Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân phố núi, hàng nghìn người dân ở lòng chảo Điện Biên Phủ và các huyện lân cận đã nô nức kéo đến Quảng trường 7/5, Tượng đài chiến thắng (thành phố Điện Biên Phủ) để cùng xem chương trình nghệ thuật chào xuân và thưởng lãm màn bắn pháo pháo hoa chào đón giao thừa. Trong giây phút thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhiều người dân phố núi luôn tràn ngập hy vọng và ước mơ.

Em Hà Thị Huệ, người dân thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ: Em ước nguyện sang năm mới công việc của mình sẽ ổn định, mọi sự an lành, mong mọi thành viên trong gia đình đều gặp may mắn, thành công. Em chúc mọi người làm ăn phát đạt, chúc mọi nhà hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mạnh khỏe.

Anh Phạm Thế Cường, người dân thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Sau một năm bận rộn, tôi muốn đưa gia đình ra quảng trường để xem chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa. Tôi cảm thấy hồi hộp khi sắp đến thời khắc giao thừa, nhân dịp đầu xuân năm mới xin gửi lời chúc đến toàn thể bà con trên toàn quốc một năm mới an khang thịnh vượng.

Trong thời khắc giao thừa mọi người cùng nhau cầm tay nhau nhảy điệu xòe, bên ánh lửa bập bùng sưởi ấm không khí se lạnh của màn đêm, cùng nhau cảm nhận không khí mùa xuân đến bên.

Người dân Đà Lạt đón năm mới an lành

Đêm 4/2, đông đảo người dân ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tập trung ở hồ Xuân Hương để đón chờ thời khắc giao thừa, xem pháo hoa chào năm mới Kỷ Hợi 2019.

Ngay từ sớm, người dân địa phương và cả du khách đã đến khu vực quảng trường Lâm Viên bên Hồ Xuân Hương để theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc chào năm mới.

Đến gần 0 giờ, dù tiết trời khá lạnh nhưng lượng người tập trung quanh bờ hồ Xuân Hương mỗi lúc một đông để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới.

Nhất là khu vực quảng trường Lâm Viên, trước bùng binh dẫn vào chợ Đà Lạt, đoạn bờ hồ dọc sân golf Đồi Cù. Ngoài người dân địa phương, một số du khách chọn Đà Lạt để đón Tết xa nhà cũng hòa cùng không khí chào năm mới bên hồ Xuân Hương.

Theo ghi nhận, lượng người tập trung đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, mất an ninh trật tự.

Tại các điểm giao thông trọng yếu, lực lượng cảnh sát giao thông cũng túc trực để điều tiết, hướng dẫn phương tiện đến khu vực trống để đậu xe xem bắn pháo hoa nên ít xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Trong khi đó, lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng thường xuyên có mặt tại các điểm tập trung đông người để giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý những tình huống bất thường xảy ra…

Để chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, thành phố Đà Lạt tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong khoảng 15 phút tại hồ Xuân Hương phục vụ người dân và du khách. Tương tự, thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc trong đêm giao thừa và bắn pháo hoa chào năm mới 2019.

Người dân Phú Yên đón Tết trong niềm vui hân hoan

Tại quảng trường 1/4, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc.

Thông điệp của chương trình giới thiệu về quê hương Phú Yên đang ngày một đổi mới và phát triển; tâm tình của những người dân đang ra sức xây dựng quê hương, của những người con xa xứ luôn một lòng hướng về nguồn cội; về sức trẻ, niềm tin, hy vọng Phú Yên vươn tầm cao mới.

Bà Nguyễn Thị Lan Khanh, phường 7, thành phố Tuy Hòa chia sẻ: Tết năm nay rất vui gắn với nhiều sự kiện có ý nghĩa của địa phương. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu và rất hay. Không khí mùa xuân rộn ràng hơn khi có thêm lời ca, tiếng hát, điệu nhạc. Chúc cho đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân dân được no đủ, bình an…

Vào đêm giao thừa, đường hoa thành phố Tuy Hòa cũng là nơi thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Phú Yên đến tham quan. Không gian đường hoa trưng bày với gần 100 loại hoa, được bài trí với 24 tiểu cảnh, kết hợp các vật liệu thân thiện môi trường với ánh sáng hiện đại.

Khách thưởng lãm hòa mình trong một không khí đậm nét văn hóa Tết Việt với Hội bài chòi, con trâu, nọc rơm, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, thuyền hoa, các danh thắng trên địa bàn thành phố và của tỉnh được tái hiện... đặc biệt là hình tượng những chú heo dễ thương, vui vẻ... thể hiện sự đủ đầy, sung túc, cầu chúc may mắn đến với mọi người, mọi nhà trong năm mới.

Anh Lý Anh Tùng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói: Đã nghe thông tin nhiều về xứ sở “hoa vàng, cỏ xanh” nhưng lần này mình mới có dịp đến với Phú Yên để du lịch. Điều đặc biệt hơn là đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay mình cảm nhận thấy mọi người ở đây rất vui. Đường hoa Phú Yên có nhiều nét lạ hơn so với ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy không quy mô nhưng có hồn quê với con thuyền, con trâu, mái tranh…

Đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, người dân Phú Yên có thêm niềm vui đó là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Các hoạt động vui xuân đón Tết đã được chuẩn bị chu đáo đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà ai cũng vui vẻ, đủ đầy.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của tỉnh Phú Yên gắn với kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1989 - 2019) nên được tổ chức có quy mô hơn những năm trước. Các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo đã được các địa phương chủ động từ rất sớm. Tất cả đều thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Vào lúc 22 giờ tại khu vực cầu Dinh Ông nối liền hai huyện Tây Hòa và Phú Hòa những màn pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên. Đây là điểm bắn pháo hoa tầm thấp để phục vụ nhân dân các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và huyện miền núi Sơn Hòa.

Đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, pháo hoa bừng sáng trên đỉnh Núi Nhạn (thành phố Tuy Hòa). Hàng nghìn người cùng nhau thưởng lãm và cầu chúc cho người thân, bạn bè những lời tốt đẹp, may mắn, bình an nhất.

Võ Văn Dũng, Nguyễn Dũng, Xuân Triệu (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đội cảnh sát 113, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đội cảnh sát 113, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia

Đêm 4/2 (tức đêm 30 Tết Kỷ Hợi), trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát giao thông – trật tự (Đội cảnh sát 113), Công an quận Ba Đình; cán bộ, nhân viên Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); thăm hỏi, động viên công nhân viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường Tây Đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN