Các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả bão số 3

Sau bão số 3, trên tất cả tuyến đường, ngõ phố của thành phố Hạ Long đều có cây xanh gãy đổ, bật gốc; cột điện vẫn nằm chắn giữa lối đi; hàng loạt mái tôn, bảng biển bị thổi bay chưa thể hốt dọn...

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng nhận cơm miễn phí ngày 11/9. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Thành phố Hạ Long nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 3

Sau bão số 3, trên tất cả tuyến đường, ngõ phố của thành phố Hạ Long đều có cây xanh gãy đổ, bật gốc; cột điện vẫn nằm chắn giữa lối đi; hàng loạt mái tôn, bảng biển bị thổi bay chưa thể hốt dọn...

Thành phố Hạ Long là địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề của bão số 3. Số liệu thống kê ban đầu cho thấy, thành phố có khoảng 50.000 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa như tốc mái, vỡ kính; trên 500 trụ sở cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn, trụ sở của thành phố, xã phường bị thiệt hại; 79/119 trường học, cơ sở giáo dục thường xuyên bị thiệt hại nặng cần khắc phục sớm để học sinh đi học trở lại... Ngoài ra, còn có hơn 100.000 cây xanh trên các tuyến đường, trong khu dân cư bị gãy đổ, bật gốc.

Trước, trong và sau khi bão đổ bộ, các lực lượng vũ trang luôn ứng trực, thực hiện nhiệm vụ 100% quân số. Trong số đó có những người cách nhà không xa hoặc gia đình cũng bị ảnh hưởng bão nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn túc trực 24/24 giờ.

Thiếu tá Nguyễn Huy Bình, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long chia sẻ, ngay sau khi bão giảm, lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ ngày đêm; ưu tiên trục đường chính, các bệnh viện, nhà trường; phối hợp với các lực lượng khác khắc phục sự cố về điện, viễn thông.

Chú thích ảnh
Người dân thôn Đá Trắng (xã Thống Nhất, TP Hạ Long) được nhận cơm miễn phí sau khi nhà cửa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Chị Lê Thị Thanh, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường Tuấn Đạt (thành phố Hạ Long) cho biết, sau bão đã bắt đầu triển khai dọn dẹp vệ sinh tại khu vực phụ trách. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng đến chiều tối. Tuy nhiên, lượng rác, cây đổ quá nhiều, sức người dọn không xuể. Chị Thanh mong muốn, mọi người cùng chung tay dọn dẹp môi trường.

Để người dân sớm ổn định cuộc sống, hoạt động của doanh nghiệp quay trở lại bình thường, ngày 9/9, UBND thành phố Hạ Long đã phát động chiến dịch cao điểm trong 7 ngày để toàn thành phố tổ chức thu dọn, xử lý toàn bộ cây xanh gãy đổ trên các trục đường chính, vệ sinh môi trường tại các trường học, bệnh viện, điểm xung yếu sạt lở... Thành phố huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp cây xanh gãy đổ và biển quảng cáo rơi trên đường. Chính quyền cùng hàng nghìn người dân, tổ chức, đội tình nguyện chung tay dọn dẹp, xử lý môi trường với mong muốn thành phố sớm khôi phục trở lại.

Bắc Ninh phân bổ 45 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Nhằm hỗ trợ các địa phương trong tỉnh kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra, UBND tỉnh Bắc Ninh trích 45 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhanh chóng chuyển tới các địa phương.

Chú thích ảnh
Người dân khu phố Đẩu Hàn tích cực đắp cát, bạt qua đê để ngăn lũ. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, tỉnh quyết định phân bổ 45 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố để khắc phục hậu quả bão số 3. Cụ thể, thành phố Bắc Ninh 10 tỷ đồng; các đơn vị còn lại: thành phố Từ Sơn, hai thị xã Thuận Thành, Quế Võ, các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài mỗi địa phương 5 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ kinh phí phân bổ được chuyển về các địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, quy định.

Ngày 11/9, tại Chương trình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hà cho biết, tại Bắc Ninh, bão số 3 và hoàn lưu sau bão làm thiệt hại nhiều về tài sản.

Thống kê thiệt hại bước đầu, bão số 3 làm 3.329 công trình nhà cấp 4 bị tốc mái; 80 công trình trường học, chợ dân sinh bị hư hỏng. Diện tích lúa bị đổ, úng ngập hơn  9.600 ha. Diện tích cây rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh bị thiệt hại hơn 2.200 ha. Tổng số nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp bị tốc mái, hư hỏng hơn 180.000 m2. Ngoài ra, ảnh hưởng của bão làm gãy đổ gần 32.000 cây xanh, 129 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng...

Thanh Vân - Thái Hùng (TTXVN)
Lào Cai: Tập trung cao độ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại Làng Nủ
Lào Cai: Tập trung cao độ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại Làng Nủ

Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN