Cá heo chết dạt vào bờ biển Hoằng Trường (Thanh Hoá)

Ngày 28/3, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết ngư dân thôn 1, xã Hoằng Trường đã mai táng một con cá heo bị chết chôi dạt vào bờ.

Trước đó, vào ngày 27/3, một số người dân địa phương phát hiện xác cá heo lớn dạt vào bờ biển. Theo người dân địa phương, đây là xác cá heo đã trưởng thành, với chiều dài hơn 1 mét, nặng gần 1 tạ.
 
Gia đình ngư dân Lê Văn Quyết và một số người dân địa phương đã mai táng cá ngay tại bờ biển. Theo quan niệm của ngư dân vùng biển nói chung, ngư dân xã Hoằng Trường nói riêng, cá voi (cá ông) và cá heo là “thần hộ mệnh” cho người đi biển.

Trong quá trình vươn khơi, nếu gặp hai loài cá này vướng lưới, ngư dân sẽ thả trở lại biển khơi. Nếu phát hiện xác các loài cá này chết và trôi dạt vào bờ, người dân địa phương sẽ chôn cất theo phong tục.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Cá chết trên sông Cầu là do thiếu ôxy
Cá chết trên sông Cầu là do thiếu ôxy

Liên quan đến tình trạng cá chết trên sông Cầu, đoạn qua xã Dũng Liệt và Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/3, ông Nguyễn Văn Hợi, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Phong cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định cá chết là do thiếu oxy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN