Bộ Y tế vào cuộc 2 trường hợp sản phụ tử vong

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Bắc Giang đề nghị báo cáo trường hợp sản phụ tử vong.

Bộ Y tế cho biết: Ngày 20/8, báo điện tử Dân trí đăng bài "Sản phụ chết bất thường sau mổ thai lưu" phản ánh trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1980, ở thôn Phang Thôn, xã Định Hoà, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) và bài "Bao vây bệnh viện vì người nhà tử vong sau sinh" phản ánh trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1981, trú tại xã Đại Thành, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Thi thể nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Ảnh: dantri.com.vn


Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Bắc Giang khẩn trương xác minh thông tin báo đăng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong, Sở Y tế 2 tỉnh này cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện đối với sản phụ Nguyễn Thị Hiếu và Nguyễn Thị Bích Hường để có kết luận và hướng giải quyết trả lời gia đình, công luận.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá báo cáo kết quả giải quyết sự việc trên về Vụ Sức khoẻ Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 24/8/2013. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả trước ngày 26/8/2013.

Theo thông tin báo đăng, khoảng 17 giờ ngày 18/8, sản phụ Nguyễn Thị Hiếu được đưa đến Bệnh viện huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá với dấu hiệu khó chịu. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã chuyển sản phụ lên Bệnh viện phụ sản Thanh Hoá để cấp cứu. Đến 22 giờ cùng ngày, sản phụ đã được các bác sĩ khám với kết luận thai chết lưu, phải mổ.

Sau mổ, do nhịp tim và huyết áp của sản phụ không ổn nên bác sĩ cho sản phụ ngậm thuốc. Khoảng 4 giờ sáng, sản phụ có biểu hiện co giật chân tay và khó thở. Gia đình đã đi mời bác sĩ trực nhưng bác sĩ không đến khám với lý do các biểu hiện của sản phụ như vậy là bình thường. Sau đó, vì không thấy sản phụ thở nên gia đình tiếp tục đi mời bác sĩ nhưng sản phụ đã tử vong.

Trong khi đó, sáng ngày 19/8, sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) để khám thai định kỳ. Sau khi thăm khám, bác sĩ đề nghị chị Hường ở lại bệnh viện để chờ sinh.

Đến 14 giờ cùng ngày, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được các bác sĩ tiêm 1 mũi. Sau khi tiêm, sản phụ ra nhiều máu và bệnh viện thông báo cho gia đình phải mổ đẻ.

Do sản phụ có dấu hiệu tụt huyết áp và ngừng chảy máu nên bệnh viện đã tiếp tục theo dõi để đẻ thường. Sau khi sinh, trẻ sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu; còn sản phụ do chảy nhiều máu nên đã được truyền máu nhưng sức khoẻ không cải thiện. Đến tối cùng ngày, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.


Thu Phương
Sản phụ tử vong vì cúm A/H1N1

Ngày 6/6, bác sỹ Hoàng Lan Phương, Phó trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết, sản phụ Lê Thị Cẩm V, sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Kon Tum, nhập viện lúc 0 giờ 20 phút ngày 2/6 đã tử vong vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 5/6 do nhiễm cúm A/H1N1. Trước

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN