Bộ Tài nguyên và Môi trường họp khẩn về ô nhiễm môi trường đô thị

Chiều 19/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp gấp với các Bộ, ngành, địa phương về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn. 

 

Chú thích ảnh
Bộ TN&MT họp về ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân. Chính vì vậy, cuộc họp đã thu hút rất đông phóng viên các cơ quan báo chí. 

Chú thích ảnh
Báo chí không được tham dự họp mà phải đợi ở hành lang.

Chỉ 10 phút sau khi cuộc họp diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng đây là cuộc họp kín nên đã yêu cầu tất cả phóng viên ra ngoài và sẽ gửi thông các báo chí sau.

Với khoảng thời gian ít ỏi, Ông Hà cho biết: Thời gian qua, ô nhiễm tại hai thành phố lớn có những thời điểm vượt quá ngưỡng ảnh hưởng sức khỏe tới con người. Đây là việc Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường rất quan tâm.

“Cuộc họp hôm nay nhằm đánh giá đúng nguyên nhân, thực trạng, để đưa ra giải pháp. Việc thông tin cần chính xác, tránh làm hoang mang, người dân lo lắng, cũng như tạo cơ hội cho một số mặt hàng bán ra thị trường”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, cuộc họp sẽ tập trung vào việc đánh giá diễn biến tình hình môi trường, chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm các nước, cần phân tích các thông số các chỉ số đo trong 5 năm vừa qua. Đặc biệt là năm 2019, ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng, đây cũng là tác nhân quan trọng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân để từ đó có giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhận định ô nhiễm không khí hiện nay là vấn đề cấp bách và cũng rất nhạy cảm.

 

Hiền Anh/ Báo Tin tức
Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria đứng đầu thế giới về số người tử vong do ô nhiễm
Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria đứng đầu thế giới về số người tử vong do ô nhiễm

Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số người tử vong liên quan tới ô nhiễm, tiếp đó đến Trung Quốc và Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN