"Bô lão" giữ gìn an ninh biển đảo

Trong những năm qua, người cao tuổi luôn coi bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc cũng là trách nhiêm của mình. Nhiều chính sách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, người cao tuổi ở các địa phương có biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo đã tích cực tham gia và đã có những đóng góp đáng ghi nhận.


Tích cực bảo vệ biển đảo


Theo Đại tá Phạm Văn Đệm, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), trong hơn hai năm qua, tại 1.000 xã, phường, thị trấn thuộc 228 huyện, thị xã, thành phố của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo, Hội người cao tuổi các cấp kết hợp với các Đồn biên phòng tổ chức gần 15.000 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước, chỉ thị của Bộ Tư lệnh BĐBP, “Ngày biên phòng toàn dân”, vận động nhân dân, gia đình, dòng họ, con, cháu tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo ở địa bàn với hơn 3 triệu lượt người cao tuổi, nhân dân giam gia.

 

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Trung ương Hội người cao tuổi giới thiệu Hội nghị biểu dương người cao tuổi giữ gìn an ninh biên giới, biển đảo.


Một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu… có hàng ngàn người cao tuổi tích cực tham gia thi tìm hiểu “Tất cả vì biển đảo thân yêu”. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp hội, hội viên, đồng bào các dân tộc ở biên giới, ven biển, hải đảo về trách nhiệm công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.


Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương thực hiện phong trào “Quân chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới”. Trong phong trào đó, các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi có vai trò quan trọng. Phong trào được triển khai rộng khắp ở cả 44 tỉnh, thành phố. Ở Phú Yên, người cao tuổi, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đã góp phần quan trọng nâng cao hoạt động của 229 dòng họ, 4.152 hộ, 103 tổ tàu thuyền an toàn với 850 phương tiện, có 60 phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

Điển hình trong các hoạt động bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo có ông Nguyễn Văn Bông, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Phú Yên). Ngoài phương tiện tàu thuyền của gia đình, ông Bông còn vận động 12 phương tiện khác trên địa bàn tham gia cùng Đồn biên phòng Cà Ná bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông Phạm Thoại Thuyền, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) tích cực giáo dục truyền thống bám biển làm giàu cho gia đình và quê hương, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của ta đối với quần đảo Hoàng Sa.


Xây dựng chính quyền cơ sở


Ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam cho biết: Những năm gần đây, người cao tuổi đã phối hợp tốt với các đồn biên phòng trên địa bàn tích cực tham gia, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Trên 1.000 đơn vị cơ sở khu vực biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo có gần một vạn người tham gia công tác đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; tham gia công tác hòa giải, an ninh tự quản, dân phòng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Ở bất cứ địa phương nào trên các tuyến biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo, người cao tuổi đều tích cực tham gia giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm, ấp, bản, làng, khu dân cư, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, buôn bán người... Đi đầu trong phong trào này, tỉnh Quảng Ninh đã có 9.500 hộ ký cam kết thực hiện “4 xây, 3 biết, 4 không”, 12.860 hộ tham gia 242 tổ an ninh trật tự thôn bản. Hội người cao tuổi và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh còn có chủ trương tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho hộ nghèo sống trong vùng biển và hải đảo ở các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, thành phố Móng Cái; Quảng Đức, Quảng Sơn, huyện Hải Hả; nhân dân huyện đảo Cô Tô. Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế ở xã Hải Hòa, Tây Ka Long, thành phố Móng Cái…


Ghi nhận về những thành tích này, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP khẳng định: Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ các cấp hội, hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, tinh thần cảnh giác cho người cao tuổi và mỗi người dân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm vùng biên, vùng biển, vượt biên trái phép, nhập cư, cư trú bất hợp pháp ở khu vực biên giới, biển đảo. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo đất nước luôn ổn định. Việc làm của người cao tuổi đã có những đóng góp xuất sắc nêu cao điển hình “Tuổi cao - gương sáng” trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.



Bài và ảnh: Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN