Bộ da cá nhám voi đạt kỷ lục Guiness Việt Nam

Nằm trong hoạt động Lễ hội Nghinh ông huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu lần thứ 10 năm 2013, diễn ra từ 18- 20/4, ngày 19/4, ông Trần Thanh Phương, Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam đã trao bằng công nhận xác lập kỷ lục “Bộ da cá nhám voi lớn nhất Việt Nam” cho Ban trị sự Lăng ông Nam Hải, thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

Bộ da cá ông được đem nhồi bông và đang trưng bày tại Lăng ông Nam Hải. Ảnh: dantri.com.vn.



Theo Tổ chức Guiness Việt Nam, ngày 18/5/2012, ngư dân trên một tàu cá của huyện Đông Hải trong quá trình đánh bắt hải sản đã phát hiện một con cá voi cực lớn (được xác định là cá nhám voi) đang đuối sức nổi trên mặt biển nên tổ chức kéo vào đất liền. Qua thẩm định của các chuyên gia, đây là cá nhám voi có tên khoa học là Rhincodon typus, loài cá mập, thuộc lớp cá sụn, tên dân gian còn gọi là cá ông, có chiều dài 9,7m, vòng bụng trên 5m và nặng khoảng 13 tấn. 



Qua tham khảo ý kiến của Viện Hải Dương học Nha Trang và được sự thống nhất của UBND tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải tiến hành bỏ hết nội tạng cá ông, giữ nguyên hình hài, lấy bộ da ngâm phormol để ướp bảo quản. Sau thời gian dài bảo quản, bộ da cá ông được đem nhồi bông và đang trưng bày tại Lăng ông Nam Hải để nhân dân chiêm ngưỡng. Đây cũng là bộ da cá voi lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được ướp để bảo quản. 



Theo tín ngưỡng của ngư dân, tục thờ cá ông là một nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của bà con ngư dân vì cá ông được xem là một vị thần luôn giúp ngư dân vượt qua thiên tai, bão biển, đánh bắt hải sản gặp nhiều may mắn, mang lại vụ mùa đánh bắt bội thu.



Huỳnh Sử

Cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Ngư dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện hai con cá voi (ngư dân gọi là Ông Ngài) trôi dạt vào bờ biển xã Đức Trạch, trong đó một con đã chết và một con đang được ngư dân chăm sóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN