15 tỷ đồng phục dựng bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ thuật Lê Vũ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vừa tiến hành đề án phục dựng lại bộ xương cá voi (cá Ông) tại Vạn chài Lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi).


Lăng Tân đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.


Xương sườn của bộ xương cá voi được thờ tại Lăng Tân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nguồn: phapluattp.vn


Theo nhận định của Họa sĩ Lê Vũ, đây là bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam, có chiều dài trên 20 mét; mỗi xương sườn cá voi dài gần 10m, chiều ngang của mỗi đốt sống dài từ 1,6 -1,7 mét.


Hiện nay tại Lăng Tân (Lý Sơn) đang lưu giữ 2 bộ xương cá voi, trong đó có một bộ rất lớn đã lưu giữ hàng trăm năm nay, đang tiến hành phục dựng.

Theo kế họach, huyện Lý Sơn sẽ xây dựng nhà trưng bày khoảng 700 mét vuông nằm cạnh Lăng Tân, đồng thời làm sân vườn rộng từ 2.500-3.000 mét vuông và một số hạng mục khác. Kinh phí thực hiện khoảng 15 tỷ đồng.


Hiện nay, nhiều lăng ở huyện Lý Sơn còn lưu giữ và thờ cá Ông.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho rằng việc phục dựng bộ xương cá voi không chỉ nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến đội Hoàng Sa - Trường Sa, phục vụ du khách đến tham quan huyện đảo mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng biển Đông.


Nguyễn Đăng Lâm

Liên tục xuất hiện cá voi dạt vào bờ
Liên tục xuất hiện cá voi dạt vào bờ

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/7, ngư dân thôn Phước Lộc xã Tam Tiến huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại phát hiện thêm 1 con cá voi (ngư dân gọi là cá ông) lớn trong tình trạng kiệt sức bị sóng đánh trôi dạt vào gần bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN