Bình Dương: Xác định 5 doanh nghiệp chuyển giao chất thải tại bãi chôn lấp rác thải trái phép

Ngày 6/9, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã làm việc cụ thể với các bên và bước đầu xác định được 5 doanh nghiệp chuyển giao chất thải tại bãi chôn lấp rác thải trái phép của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh ở ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện vụ chôn lấp trái phép chất thải. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khu đất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh chôn lấp các loại chất thải có diện tích khoảng 28.000 m2 thuộc 4 thửa đất (thửa 5, 6, 10 và 844 tờ bản đồ số 3 tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo) do ông Hứa Đông là chủ sử dụng và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khu đất này có 400 m2 là đất ở, phần diện tích đất còn lại là đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm. Hiện tại khu đất này đã xây dựng dãy nhà ở cho công nhân với diện tích khoảng 400 m2; có 5 kho xưởng với tổng diện tích xây dựng khoảng 3.000 m2 chứa các loại chất thải rắn công nghiệp như: Bã cà phê, vải vụn, bao ni lông, giấy vụn...; phần diện tích đất còn lại, đã san lấp nền một phần và đang chứa các loại chất thải khác như: than, xỉ (lò hơi), can, thùng nhựa rỗng.

Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn kiểm tra, ông Hứa Đông đã chôn, lấp khoảng 25.000 tấn chất thải rắn công nghiệp (than, xỉ lò hơi). Xung quanh khu đất được xây dựng tường rào bằng gạch và dựng tôn kín cao 3,6 m; riêng khu vực ranh đất tiếp giáp suối Thôn còn để trống.

Tại địa điểm chôn lấp chất thải, toàn bộ nhà xưởng xây dựng đều không có giấy phép, điểm đang tập kết và chôn lấp các loại chất thải, không có bất cứ một văn bản hoặc giấy phép của cơ quan chức năng.

Theo đó, về việc việc ông Hứa Đông tự sử dụng diện tích đất trên sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, xây dựng kho xưởng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và môi trường.

Qua rà soát các báo cáo quản lý chất thải của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bước đầu đã xác định có 5 doanh nghiệp chuyển giao chất thải cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Polytex Far Eastern VN (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) hoạt động ngành nghề gia công dệt, nhuộm các sản phẩm sợi tổng hợp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt Đại Hào (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) hoạt động ngành nghề gia công dệt, nhuộm các sản phẩm sợi tổng hợp; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Hua VN (thị xã Bến Cát, Bình Dương) hoạt động ngành nghề gia công các sản phẩm nhựa, giày dép; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Crystal Elegance Textiles Việt Nam (trước đây là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chung Lương VN) thành phố Thuận An, Bình Dương, hoạt động ngành nghề gia công dệt, nhuộm vải, quần áo; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tata Coffee Việt Nam (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) hoạt động ngành nghề chế biến cà phê.

Hiện nay, hiện trường khu vực chôn lấp được Đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Phú Giáo kiểm soát chặt chẽ và tập trung khám nghiệm hiện trường để xác định khối lượng, kiểm nghiệm, phân tích thành phần các loại chất thải đã chôn lấp... Đồng thời, sẽ tiến hành xác minh, thu thập thông tin từ công nhân, người dân địa phương và thu thập tài liệu từ các chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định tính chất vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh theo quy định pháp luật.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo kiểm tra, xử lý đối với việc ông Hứa Đông sử dụng đất sai mục đích và xây dựng nhà xưởng trái phép tại 4 thửa đất (thửa 5, 6, 10 và 844 tờ bản đồ số 3 tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo).

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục rà soát các chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh có chuyển giao chất thải cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh thu gom, xử lý; cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xác minh, xử lý vi phạm môi trường đối với hành vi chôn lấp chất thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Trà Vinh.

Huyền Trang (TTXVN)
Tiếp tục triển khai 'Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa'
Tiếp tục triển khai 'Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa'

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý vịnh Hạ Long Phạm Đình Huỳnh cho hay: Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, Ban Quản lý vịnh đã đề xuất và được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng thuận tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó tập trung nhiệm vụ chống rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN