Bình Định khẩn trương cứu nạn tàu cá trôi dạt trên biển

Một tàu cá có 7 thuyền viên hỏng máy trong quá trình hoạt động trên biển đang thả trôi, chờ lực lượng ứng cứu.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Vào lúc 16 giờ ngày 4/11, cơ quan chức năng nhận được thông tin, tàu BĐ 96652 TS, công suất 410 CV (chủ tàu là Nguyễn Văn Hóa ở Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) do ông Nguyễn Văn Sinh ở Hoài Hải, Hoài Nhơn ( Bình Định) làm thuyền trưởng đang bị trôi dạt trên biển và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trước đó vào lúc 5 giờ ngày 3/11, tàu cá này đang hoạt động trên biển thì bị hỏng máy, phải thả trôi, thời điểm đó trên tàu có 7 thuyền viên.

Hiện Cục Kiểm ngư tỉnh Bình Định đã liên hệ với một số tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị hỏng máy để tham gia cứu nạn. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bình Định... để phối hợp cứu nạn.

Thông tin về tàu bị nạn cũng đã được thông báo trên hệ thống thông tin của ngành thủy sản và bộ đội biên phòng để các tàu trong khu vực biết và hỗ trợ.

Viết Ý (TTXVN)
Tàu cá bị chìm tại Cà Mau do thời tiết xấu
Tàu cá bị chìm tại Cà Mau do thời tiết xấu

Vào trưa 2/11, tàu cá BT 93692 TS do ông Võ Văn Tình (35 tuổi, ở Ba Tri, Bến Tre) điều khiển bị sóng đánh chìm gần khu vực phía Tây Nam của đảo Hòn Khoai, Cà Mau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN