Bến Tre: Xuất 10.000 quả dừa uống nước sang Singapore

Ông Lê Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Xuất khẩu Lê An, ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành (Bến Tre), cho biết: vừa hoàn thành hợp đồng giao 10.000 quả dừa uống nước cho một khách hàng ở Singapore.

Dừa xiêm hiện có giá khá cao. Ảnh: Internet

Dừa uống nước là loại dừa xiêm, quả nhỏ nhưng nước ngọt thanh, khác với dừa ta quả lớn dùng để lấy cơm. Dừa uống nước xuất khẩu phải theo mẫu mã và sự giám sát của đại diện khách hàng ở Việt Nam . Dừa xiêm uống nước phải được thu hoạch trên 25 ngày tuổi, nếu thu hoạch sớm hơn, gáo dễ bị nứt khi gọt vỏ. Đặc biệt là phải bảo quản được 40 ngày. Do đó, sau khi gọt vỏ, quả dừa được bọc kín bằng vải nhựa, trữ lạnh và vận chuyển trong container lạnh.

Ông Phong cho biết: Công ty Lê An đang đàm phán về giá để xuất dừa uống nước cho hai khách hàng ở Mỹ và Malaixia. Do được xuất khẩu nên dừa uống nước hiện có giá khá cao: mua tại vườn từ 7.000 – 8.000đ/quả, bằng với giá dừa ta ./.

Văn Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN